MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh Th. (người mặc áo đen) trong buổi làm việc với Trung tâm dạy nhạc của cô Hằng lên tiếng sau 1 tuần xảy ra sự việc

Phụ huynh tát giáo viên tại Đà Nẵng nhận sai, muốn công an vào cuộc

T. A LDO | 20/12/2019 15:13

Bà Ng.Th.Tr.Th., phụ huynh đã có hành động tát giáo viên dạy nhạc tại Đà Nẵng cho rằng: do đôi bên đều không hài lòng về hành động của nhau nên tốt hơn hết là làm việc với cơ quan công an.

"Tôi sẵn sàng lên làm việc với công an, hợp tác với các bên để cùng nhận sai. Cá nhân tôi đã có hành động sai với cô Hằng khi đó nhưng là vì muốn bảo vệ con mình và bản thân cảm thấy bị xúc phạm khi bị nói là vô văn hoá. Chuyện này ban đầu rất nhỏ nhưng Trung tâm không nhận sơ suất trong quản lý học sinh, gây nên sự bức xúc của tôi. Việc con mình ở trung tâm nhưng không vào lớp, cũng không biết con làm gì khiến tôi lo lắng. Rất may lần này con tôi không xảy ra vấn đề gì nhưng nếu xảy ra sự cố đáng tiếc gì với các bé thì sẽ thế nào? Cho nên Trung tâm cần nhìn nhận sơ xuất này cũng như việc có những lời nói xúc phạm với tôi sau đó. Tôi cũng nhận rằng mình sai khi đã có hành động trong lúc nóng giận, gây nên hình ảnh xấu như vậy” - bà Th. nói

Trao đổi thêm về việc từ khi xảy ra sự việc, đôi bên có chủ đồng liên hệ nhau hay không thì bà Th. cho rằng: “Đến thời điểm này, do đôi bên đều không hài lòng về hành động của nhau nên tốt hơn hết là làm việc với cơ quan công an”.

Được biết, ngày 19.12, giáo viên Nguyễn Thị Thanh Hằng - người bị phụ huynh tát đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục Đà Nẵng.

Đại diện lãnh đạo Sở cũng xác nhận, đơn vị đang nắm bắt thông tin về vụ việc.

Trước đó, ngày 18.12, Công an quận Hải Châu đã thụ lý hồ sơ và lấy thông tin từ giáo viên Hằng và bước tiếp theo sẽ mời bà Th. lên làm việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn