MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Bùi Thị Thùy Dung (34 tuổi, huyện Nhà Bè, TPHCM) di chuyển quãng đường hơn 20km để mua sách giáo khoa cho con. Ảnh: Chân Phúc

Phụ huynh TPHCM vất vả tìm mua sách giáo khoa cho con

Chân Phúc LDO | 29/08/2023 07:12

Năm học mới đang đến gần, bên cạnh sự háo hức, chờ đón của các em học sinh thì đi kèm với đó là nỗi lo của các bậc phụ huynh về chuyện học phí, sách giáo khoa, đồng phục...

Di chuyển 20km để mua đủ sách giáo khoa

Đó là câu chuyện của chị Bùi Thị Thùy Dung (34 tuổi, huyện Nhà Bè, TPHCM). Theo chị Dung, hiệu sách gần nhà nhỏ, không có đủ bộ sách giáo khoa lớp 3 cho con gái lớn trước năm học mới nên chị đã cùng chồng di chuyển quãng đường hơn 20km từ nhà vào trung tâm thành phố để mua đủ bộ sách giáo khoa cho con.

Chị Dung cho biết, những năm trước chị thường đặt sách giáo khoa theo bộ tại trường, tuy nhiên đến cuối năm học vừa rồi, chị phát hiện có một số cuốn sách bài tập con không dùng đến, thấy lãng phí nên chị quyết định tự mua sách để "giảm được đồng nào hay đồng đó".

Ghi nhận của phóng viên, thời điểm này, hầu hết các nhà sách tại địa bàn TPHCM đều có khá đông phụ huynh, học sinh đến mua sắm sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Tuy nhiên, phần lớn các phụ huynh, học sinh đang gặp khó trong việc lựa chọn sách giáo khoa.

Có mặt tại hiệu sách trên đường Nguyễn Văn Cừ (Quận 5), chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hương (Quận 10, TPHCM), đang tìm mua sách giáo khoa cho con trai năm nay vào lớp 10. Tuy nhiên, sau gần 1h đồng hồ tìm kiếm, chị Hương cho biết, vẫn còn thiếu 2 cuốn sách là Toán và Địa Lý, chị dự định sẽ đến các tiệm sách khác để tìm mua nốt.

Trong khi đó, chị Nguyễn Huế Xuân (huyện Hóc Môn) cho biết, đã đi gần 10 hiệu sách lớn nhỏ từ trung tâm đến ngoại thành mới mua đủ bộ sách giáo khoa lớp 4 cho em gái.

Chị Xuân cho hay, từ tháng 6 chị đã bắt đầu đến các hiệu sách để mua sách giáo khoa với mong muốn trong thời gian nghỉ hè em gái có thời gian tham khảo trước. Tuy nhiên, đến những ngày cuối tháng 8, bộ sách lớp 4 của em gái mới được chị mua đầy đủ.

Gánh nặng về chi phí đầu năm học

Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm số tiền mà mỗi phụ huynh phải chi ra nhiều hơn. Ngoài tiền sách giáo khoa, đồ dùng học tập thì đó còn là tiền đồng phục, tiền học phí, tiền sinh hoạt học tập của con tại trường... Điều này khiến những gia đình có kinh tế eo hẹp trở nên khó khăn hơn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc (Quận 6, TPHCM) cho biết, đang xoay xở, chạy vạy khắp nơi mới có tiền mua sắm sách giáo khoa, đồng phục, đồ dùng học tập cho 2 con trai đang học lớp 8 và lớp 10. Chị Trúc đang làm công nhân tại quận Bình Tân, còn chồng chị là lái xe công nghệ.

"Mỗi tiền sách giáo khoa với đồ dùng học tập đã hết gần 1 triệu đồng cho 1 đứa. Ngoài ra còn có tiền đồng phục, tiền đóng các khoản đầu năm cho con, tổng cũng phải hết 4 - 5 triệu đồng. Như vậy, 2 đứa là khoảng 10 triệu đồng" - chị Trúc nhẩm tính.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thu (42 tuổi, huyện Bình Chánh) - là 1 trong số gần 1.200 công nhân lao động bị cắt giảm hồi cuối năm 2022 ở Công ty TNHH Tỷ Hùng (quận Bình Tân). Chị Thu hiện đang có 2 con học ở Trường Tiểu học Tân Kiên (huyện Bình Chánh).

Theo chị Thu, sau khi bị cắt giảm, chị chuyển sang xin làm việc tại một công ty tư nhân gần nhà, nhưng do nguồn hàng không đều nên mỗi tháng chị chỉ làm việc được khoảng 20 ngày công với mức lương 180.000 đồng/ngày.

"Đầu năm học thường tốn kém nhiều lắm. Hiện sách giáo khoa tôi đã đặt tại trường hết gần 1,5 triệu đồng cho cả 2 đứa, còn đồng phục thì chưa nhưng chắc cũng sẽ hết khoảng 700.000 - 800.000 đồng. Nếu tính cả học phí và các khoản đóng đầu năm học mới mỗi đứa cũng xấp xỉ 4 triệu đồng" - chị Thu nói.

TPHCM quy định những khoản thu trong năm học 2023-2024

Ngày 12.7.2023, HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập năm học 2023-2024.

Trong đó, có 26 khoản thu thuộc 4 nhóm chính, bao gồm: Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa theo quy định; Các khoản thu phục vụ cho hoạt động giáo dục thực hiện theo các đề án được phê duyệt; Các khoản thu dịch vụ phục vụ cho hoạt động bán trú; Các khoản thu hỗ trợ cho cá nhân học sinh.

Mức thu được áp dụng với 2 nhóm học sinh: Nhóm 1 là học sinh tại các trường ở TP Thủ Đức và các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 là học sinh tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

Đối với học sinh nhóm 2, mức thu tối đa các khoản thấp hơn khoảng 10.000-50.000 đồng so với nhóm 1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn