MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phú Yên: Định hướng nhóm môn học khi vào lớp 10, khó hay dễ cho học sinh?

Hoài Luân LDO | 14/07/2022 12:15

Phú Yên - Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 sẽ bước vào học chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Điểm mới của chương trình này là có nhóm môn học bắt buộc và nhóm môn học tự chọn để các em có thể sớm định hướng được nhóm môn học phù hợp với khả năng của mình.

Nhà trường tư vấn cho các em học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Hồng Phong chọn nhóm môn học trước khi đăng ký.

Năm học 2022-2023 đối với học sinh lớp 10 được áp dụng học chương trình GDPT 2018. Theo đó, các em phải học 10 môn, trong đó 5 môn bắt buộc, gồm: Toán, Văn, Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng an ninh; đồng thời học  môn Giáo dục địa phương và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp.

Ngoài ra, nhóm các môn bắt buộc trên, học sinh còn phải lựa chọn 5 môn trong ba nhóm. Nhóm một gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học; nhóm thứ hai: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, nhóm ba: Công nghệ và Nghệ thuật, Tin học và Mỹ thuật.

Tuy nhiên, do còn khá mới mẻ nên nhiều phụ huynh, học sinh khối lớp 10 vẫn còn lúng túng, không biết chọn học môn gì, nhóm nào để học cho phù hợp.

Anh Trần Thanh Tùng ở phường Phú Lâm (TP Tuy Hòa), có con vào lớp 10, Trường THPT Nguyễn Trãi chia sẻ: “Tôi nghe nói năm nay lớp 10 bắt đầu học chương trình GDPT 2018, nhưng tôi không hình dung sẽ đổi mới như thế nào, các môn học sẽ chọn ra sao, chọn nhóm môn học nào để phù hợp với năng lực của con mình?”.

Theo một số giáo viên, chương trình học truyền thống lâu này của học sinh lâu nay đã quen, giờ các em bước vào đầu cấp 3, phải học theo một chương trình mới, việc chọn nhóm môn học là rất mới mẻ, nhiều bỡ ngỡ. Đối với những học sinh có năng lực, sở thích, xu hướng nghề nghiệp rõ ràng thì lựa chọn học các nhóm môn học không khó.

Nhưng đối với những em có học lực yếu hơn thì việc lựa chọn nhóm môn học không dễ dàng, có thể dẫn đến lựa chọn theo cảm tính; có em chọn nhóm môn học theo lời khuyên hoặc xu hướng của bạn bè thì điều này rất nguy hiểm. Vì khi bước vào học, nếu như các em thấy không phù hợp, muốn chuyển sang nhóm môn học khác thì không dễ dàng. Vì các em buộc phải bù đắp kiến thức những môn học theo lựa chọn mới, mất một thời gian để theo kịp.

Để giúp học sinh chọn đúng nhóm môn học, phù hợp với năng lực, sở trường theo chương trình GDPT 2018, ngay khi có kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, một số trường THPT trong tỉnh tổ chức tư vấn cho học sinh khối lớp 10.

Mới đây, tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (TP Tuy Hòa), thầy Lê Thành Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đã tổ chức tư vấn, hướng dẫn đăng ký nhóm môn học lựa chọn theo chương trình GDPT 2018 cho hơn 400 học sinh lớp 10 vừa trúng tuyển vào trường.

“Sau khi tư vấn cho phụ huynh, học sinh, nhà trường phát đơn đăng ký chọn nhóm môn học. Từ ngày 15-20.7, học sinh nộp lại phiếu đăng ký cho nhà trường để nhà trường tiến hành sắp xếp lớp”, thầy Phương nói.

Tại Trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Tây Hòa), Cô Trần Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường cũng vừa tổ chức tư vấn cho 582 học sinh và hơn 200 phụ huynh học sinh khối lớp 10. Nhà trường tư vấn học sinh theo năng lực của các em và làm sao hài hòa không bị chênh lệch quá nhiều giữa các nhóm môn học với nhau.  

Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các trường tổ chức cho học sinh khối lớp 10 tự chọn nhóm môn học theo năng lực, sở thích của từng em. Sau khi các em đăng ký, chọn nhóm môn học, các trường sẽ thống kê trình Sở GD-ĐT xem xét quyết định; sau đó các trường cân đối giáo viên để dạy cho học sinh khối lớp 10.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn