MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Y tế xem xét rút ngắn thời gian cách ly y tế với F1 là giáo viên, học sinh. Ảnh: DT

Rối bời vì mỗi nơi một kiểu trong cách ly y tế với học sinh

Thiều Trang LDO | 20/02/2022 12:34

Rối bời trước quy định cách ly y tế F1 tại các trường học, phụ huynh tỏ rõ băn khoăn: "Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm học. Mỗi lần trong lớp có F0 thì học sinh F1 phải nghỉ học đến 14 ngày. Vậy thời gian học trực tiếp còn được mấy ngày?"

Khác biệt giữa đã tiêm và chưa tiêm vaccine COVID-19

Những ngày qua, vấn đề về quy định cách ly đối với học sinh, giáo viên thuộc diện F1 nhận được nhiều sự quan tâm. Theo một số phụ huynh, việc cách ly từ 7 đến 14 ngày là quá dài, gây gián đoạn học tập và làm mất ý nghĩa của việc mở cửa trường học.

Nhận tin lớp con gái có 3 F0, chị Lê Thị Phúc - phụ huynh học sinh lớp 3 tại huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) - phải xin tan làm sớm về đón con thực hiện cách ly tại nhà do con tiếp xúc gần với F0. Theo chị Phúc, thời gian học trực tiếp trở lại chưa được thông báo nhưng khả năng sẽ kéo dài 14 ngày theo quy định của ngành y tế.

"Hiện tại sau 6 ngày tự cách ly, sức khỏe con tôi ổn định, không có dấu hiệu nhiễm COVID-19 nhưng gia đình vẫn chưa nhận được thông báo đưa con đến trường. Theo tôi, các cháu là F1 chưa được tiêm vaccine phải cách ly đến 14 ngày là quá dài và không hợp lý.

Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm học. Mỗi lần trong lớp có F0 thì học sinh F1 phải nghỉ học đến 14 ngày. Vậy thời gian học trực tiếp còn được mấy ngày?" - chị Phúc băn khoăn.

Gia đình chị Lê Thị Thảo Anh tại huyện Đan Phượng, Hà Nội cũng đau đầu vì quy định cách ly với trẻ đã tiêm và chưa tiêm vaccine COVID-19.

"Con trai lớn năm nay học lớp 9, lớp của con có 2 bạn là F0, cô giáo chủ nhiệm yêu cầu học sinh F1 test COVID-19 tại nhà, sau 7 ngày sức khỏe bình thường có thể quay trở lại trường học tập.

Trong khi đó, trường của con gái lớp 2 yêu cầu học sinh là F1 phải nghỉ ở nhà 14 ngày. Sau 9 tháng ròng rã con mới được đến trường, chưa kịp bắt nhịp với trường lớp phải lủi thủi về học trực tuyến 2 tuần" - chị Thảo Anh kể lại.

Theo nhiều phụ huynh, việc cách ly tạm thời F1 tại nhà là cần thiết để bảo đảm an toàn cho học sinh, nhưng chỉ nên kéo dài 3-4 ngày. Sau thời gian này, nếu F1 âm tính, trường nên tiếp tục đón trẻ đi học.

"Học sinh là F1 bị cách ly từ 7 đến 14 ngày thì trường học mở cửa còn ý nghĩa gì? Học sinh, phụ huynh rồi giáo viên cứ quay cuồng trong các trạng thái học on-off rất mất thời gian. Bộ Giáo dục và Bộ Y tế cần nghiêm túc bàn bạc để điều chỉnh quy định về cách ly, nếu không học sinh đi học vài hôm, có F0 lại về nhà 14 ngày. Điều này dẫn đến xáo trộn liên tục, mệt cả thầy lẫn trò" - anh Lê Đình Hoàng (Thanh Trì, Hà Nội) nêu quan điểm.

Đề nghị rút ngắn thời gian cách ly giáo viên, học sinh F1

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến về tình hình mở cửa trường học tại các địa phương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đề nghị Bộ Y tế xem xét, điều chỉnh quy định về thời gian cách li y tế và số lần xét nghiệm cho trường hợp F1 tại Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16.12.2021 và Công văn số 647/MT-VP ngày 16.11.2021 theo hướng rút gọn thời gian cách li y tế và số lần xét nghiệm đối với trường hợp F1 là giáo viên, trẻ em mầm non, học sinh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy mở cửa trường học. Đây cũng chính là kiến nghị từ các địa phương.

Liên quan đến vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, về thời gian cách ly với F1, Bộ Y tế đã có hướng dẫn số 11042, quy định thời gian cách ly với F1 là 14 ngày.

Tuy nhiên, ngày 16.1 quy định này đã được điều chỉnh, thời gian cách ly với F1 giảm còn 7 ngày với những người đã tiêm chủng vaccine. Với trẻ từ 5 đến 11 tuổi chưa được tiêm vaccine COVID-19, Thứ trưởng Sơn cơ bản đồng ý trên nguyên tắc giảm thời gian cách ly với F1 còn 7 ngày theo đúng thông lệ quốc tế, xét nghiệm khi phát hiện bệnh và sau 7 ngày (bằng test nhanh hoặc PCR).

Tại cuộc họp trực tuyến về tình hình mở cửa trường học tại các địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Bộ Y tế sớm có văn bản hướng dẫn xét nghiệm trong trường học, theo dõi sức khoẻ trẻ em mắc bệnh nền hoặc có vấn đề về sức khoẻ, đặc biệt là thời gian cách ly tại nhà đối với trẻ em là F1.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn