MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau vụ xe chở học sinh bốc khói, lại phát hiện xe quá hạn đăng kiểm

ĐÌNH TRỌNG LDO | 26/12/2019 08:19

Chỉ trong 1 tháng, Bình Dương phát hiện 2 vụ liên quan đến các phương tiện chở học sinh đến trường gặp sự cố và hết hạn đăng kiểm.

Ngày 26.12, Thanh tra giao thông tỉnh Bình Dương đã phát hiện và bắt một chiếc xe khách hết hạn đăng kiểm  hơn 1 năm nhưng mỗi ngày vẫn chở hàng chục học sinh đến trường.

Xe ôtô hết hạn đăng kiểm từ tháng 5.2018 vẫn chở hàng chục học sinh đến trường. Ảnh: ĐT

Chiếc xe khách bị bắt giữ mang biển số 51B-000.84 do tài xế Nguyễn Văn Sơn (40 tuổi) điều khiển. Thời điểm bị kiểm tra, chiếc xe khách đang chở khoảng 40 học sinh trên đường ĐT 741B đoạn qua thuộc xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra, phát hiện xe đã quá hạn đăng kiểm 1,5 năm. Trên xe ôtô cũng không có bình chữa cháy, búa thoát hiểm và phù hiệu chở hành khách theo quy định. Nhiều thiết bị trên xe đã cũ, hư hỏng.

Nhiều thiết bị trên xe đã cũ, hư hỏng. Ảnh: ĐT

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện phương tiện để xử lý.

Trước đó, ngày 4.12, Báo Lao Động đã đưa tin, một xe ôtô chở 10 học sinh tiểu học đang trên đường đến trường bốc khói mù mịt tại phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sự việc xảy ra khiến học sinh hoảng sợ, rất may chưa cháy xe gây thương vong cho các cháu.

This browser does not support the video element.

Xe chở học sinh bốc khói mù mịt. Video: Đình Trọng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn