MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Mai Văn Trinh kiểm tra việc chấm bài thi môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Dân Trí.

Sẽ chấm kiểm tra bài Ngữ văn để phát hiện gian lận thi cử

Đặng Chung LDO | 17/03/2019 06:41
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết năm 2019, Bộ GDĐT sẽ tiến hành chấm kiểm tra ngẫu nhiên ít nhất 5% bài thi môn Ngữ văn để kịp thời phát hiện gian lận.

Mã hóa dữ liệu chấm thi để phòng gian lận

Chỉ còn 3 tháng nữa, kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ diễn ra, trong khi đó những vụ việc về gian lận thi cử của kỳ thi năm 2018 vẫn đang làm “nóng” dư luận.

Chiều 12.3, trong buổi cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả chấm thẩm định điểm thi ở Hòa Bình, ông  Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GDĐT - đã nhấn mạnh đến những giải pháp mà Bộ đưa ra trong kỳ thi năm 2019 để khắc phục những hạn chế, ngăn chặn sai phạm như đã xảy ra với kỳ thi năm 2018.

This browser does not support the video element.

Đại diện Bộ GD ĐT thông tin về số bài thi được nâng, sửa điểm ở Hòa Bình.

Đại diện Bộ GDĐT cho biết, năm 2019, ngoài việc giao công đoạn chấm thi trắc nghiệm cho các trường đại học thực hiện, thay vì để Sở GDĐT địa phương thực hiện như trước, Bộ sẽ nâng cấp hệ thống máy tính dùng cho chấm thi trắc nghiệm, phần mềm chấm thi trắc nghiệm cũng có cải tiến hết sức căn bản.

Theo đó, toàn bộ dữ liệu chấm thi trắc nghiệm bao gồm file ảnh quét bài thi đều được mã hóa. Những dữ liệu này chỉ là công cụ của phần mềm đi kèm mới đọc được. Phiếu trả lời trắc nghiệm cũng sẽ được đánh phách điện tử. Mọi can thiệp lên quá trình chấm thi trắc nghiệm đều được lưu vết trong phần mềm và chỉ người có trách nhiệm mới có thể mở.

Giải pháp này được đưa ra sau khi nhiều đối tượng ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đã lợi dụng việc được giao chấm bài thi trắc nghiệm để sửa bài thi, nâng điểm của thí sinh.

Về khâu chấm bài thi tự luận, ông Mai Văn Trinh cho biết, năm 2019, Bộ sẽ chấm kiểm tra các bài thi tự luận cùng tiến độ với chấm vòng 1, vòng 2, số lượng tối thiểu 5% bài thi. Ngoài ra, sẽ lựa chọn ngẫu nhiên bài thi đạt điểm cao để chấm kiểm tra ngay trong quá trình chấm bài tự luận để kịp thời phát hiện có gian lận hay không.

Không có vùng cấm trong việc xử lý gian lận thi cử

Những giải pháp kỹ thuật có thể đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, nhưng Bộ GDĐT khẳng định yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người tham gia vào kỳ thi. Việc thành bại của kỳ thi THPT quốc gia tại mỗi địa phương, người chịu trách nhiệm cao nhất, trực tiếp nhất chính là lãnh đạo địa phương đó.

Việc tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi sẽ được Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Công an tiến hành tập huấn kỹ ngay từ đầu, theo kiểu “cầm tay chỉ việc”.

“Con người mang yếu tố quyết định. Chúng tôi hy vọng tất cả trường phổ thông đến trường đại học, sắp tới khi tham gia vào tổ chức kỳ thi năm 2019 phải làm tốt về nhận thức, công tác tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Phải lựa chọn nhân sự tốt nhất, có trách nhiệm cao nhất tham gia kỳ thi”- ông Cục trưởng Cục quản lý chất lượng Mai Văn Trinh cho biết.

Nhấn mạnh quyết tâm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Công an trong việc xử lý các vụ việc gian lận thi cử xảy ra thời gian qua, đại diện Bộ GDĐT khẳng định sẽ không có vùng cấm trong việc xử lý sai phạm. Tất cả những gian lận sẽ bị phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm khắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn