MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Vân Trang

Sĩ tử chạy nước rút ôn thi tốt nghiệp THPT

Trà Giang LDO | 19/05/2023 18:39

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần. Việc vừa phải tập trung ôn tập, vừa phải suy nghĩ lựa chọn trường, chọn ngành đã trở thành nỗi lo của nhiều sĩ tử.

Sĩ tử lo lắng

So với năm trước, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra sớm hơn gần 2 tuần. Điều này khiến cho em Trịnh Linh Chi - học sinh lớp 12A6, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cảm thấy áp lực. 

“Kiến thức rất nhiều nhưng bản thân em dễ mất tập trung, hay bị sao nhãng và không có định hướng. Em thấy không tự tin vì kiến thức dung nạp chưa đủ và không chắc chắn cho kỳ thi sắp tới” - Linh Chi chia sẻ. 

Qua những lần thi thử và thi đánh giá năng lực tại trường, em Nguyễn Thị Lý - học sinh lớp 12A3, Trường THPT Yên Phong số 2 (Bắc Ninh) cảm thấy tự ti khi kết quả thi không đạt điểm số như kỳ vọng. 

“Em cảm thấy việc tổng hợp kiến thức rất khó khăn. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới kỳ thi, em khá lo lắng vì những lỗ hổng kiến thức của mình. Bên cạnh đó việc chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và sở thích cũng là vấn đề khiến em hoang mang” - Lý buồn bã nói. 

Ở chặng nước rút, em Hoàng Anh Toản - học sinh lớp 12A3, Trường THPT Yên Phong số 2 (Bắc Ninh) cũng vô cùng lo lắng. Đôi lúc, vì quá tập trung cho việc học nên em có cảm giác kiệt sức. 

“Do có nhiều phần ôn mãi không hiểu nên em đã học rất khuya. Lâu dần khiến cho sức khỏe của em không được tốt" - Anh Toản chia sẻ. 

Giáo viên đưa lời khuyên

Theo các thầy cô giáo, trước kỳ thi quan trọng, áp lực, căng thẳng, mệt mỏi là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, các em học sinh cũng cần lưu ý cân bằng giữa việc học tập, nghỉ ngơi để có tinh thần thoải mái, sức khoẻ tốt nhất. 

Cô Đinh Xuân Hòa - giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho rằng, khoảng thời gian hơn 40 ngày còn lại là rất quý giá  đối với các sĩ tử.

Cô Hoà khuyên các em nên tận dụng khoảng thời gian ngắn này để hệ thống lại kiến thức đã học bằng nhiều hình thức khác nhau như: Sơ đồ tư duy, công thức, chốt “từ khóa”, luyện các đề thi thử của Bộ GDĐT ở các năm trước hoặc các đề minh họa, đề thi thử từ các Sở và các trường chuyên uy tín được thầy cô giới thiệu,...

Bên cạnh đó, các em cũng cần lập thời gian biểu hợp lý, kết hợp hài hòa giữa việc học và giải trí, đặc biệt là sử dụng mạng xã hội đúng một cách thông minh và tránh xa Game Online.

“Hãy luôn nhớ rằng, người thân, thầy cô, bạn bè… luôn ở bên, đồng hành cùng các em. Đừng ngần ngại chia sẻ, tâm sự mỗi khi gặp khó khăn, lo lắng. Hãy cố gắng từng ngày, nỗ lực từng ngày, chăm chỉ từng ngày để tự tin nhất khi vào phòng thi và làm bài thật tốt" - cô Xuân Hoà gửi lời động viên tới học trò. 

Thầy Nguyễn Tiến Đạt - giáo viên dạy Toán, Giám đốc Trung tâm luyện thi Đại Cồ Việt (Hà Nội) khuyên thí sinh không nên quá lo lắng. Thay vào đó, các em hãy biến những thành công hay thất bại, hãy biến những trải nghiệm này thành những bài học và động lực để tiến xa hơn trong cuộc sống sau này.

"Các em hãy mạnh mẽ, tự tin. Hãy tỏa sáng và thể hiện tất cả những gì các em làm được. Các em xứng đáng với thành công và hạnh phúc trong tương lai” - thầy Đạt chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn