MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sinh viên có thể ăn trưa, trò chuyện thoải mái cùng hiệu trưởng

Anh Nhàn LDO | 12/03/2019 19:23

Vào thứ 3 và thứ 4 hằng tuần, sinh viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TPHCM có thể đăng ký để ăn trưa cùng Ban giám hiệu nhà trường tại ngay căn tin. Sinh viên sau khi đăng ký sẽ được phản hồi trong vòng 24 giờ để thống nhất về thời gian, nội dung cuộc gặp.

Trưa 12.3, tại căn tin của nhà trường vừa diễn ra cuộc gặp gỡ, ăn trưa giữa TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin – ĐH Quốc gia TPHCM và bạn Nguyễn Hồng Sơn, sinh viên năm 2 khoa Mạng máy tính và Truyền thông.

“Bình thường thì tôi có gặp thầy trên giảng đường hay những buổi chia sẻ, còn chuyện 2 thầy trò nói riêng thì chưa bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được thẳng thắn nói chuyện với thầy về chương trình đào tạo, lịch học tiếng Anh tại trường đang có những khó khăn cho sinh viên. Lịch học Tiếng Anh dày đặc, không đúng với kế hoạch ban đầu nên sinh viên rất áp lực. Tôi đề xuất có những giải pháp sắp xếp lịch học cho hợp lý hơn. Thầy đã giải thích cặn kẽ về các quy định và cho biết sẽ liên hệ với các bộ phận trong nhà trường để giải quyết trực tiếp thắc mắc của tôi” – Hồng Sơn chia sẻ sau buổi gặp gỡ với thầy hiệu phó của mình.

Nguyễn Hồng Sơn ăn trưa, trao đổi cùng thầy hiệu phó Ảnh: Anh Nhàn  

T.S Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay: “Trước khi có chương trình ăn trưa với hiệu trưởng ra đời, Ban giám hiệu nhà trường cũng có chương trình gặp gỡ sinh viên thường xuyên. Hôm nay, thay vì ngồi trong văn phòng thì sẽ vừa ăn trưa vừa trò chuyện để sinh viên dễ dàng chia sẻ, nói chuyện hơn. Ngoài chia sẻ chuyện học tập các bạn cũng có thể chia sẻ chuyện gia đình, tôi cũng chia sẻ chuyện gia đình với các bạn sinh viên, hai bên sẽ rất cởi mở”.

T.S Minh Khang nói thêm: “Khoảng cách trong trường đại học giữa các bạn sinh viên với thầy cô ở Việt Nam còn rất lớn, chúng tôi muốn làm cho khoảng cách đó gần hơn. Chủ yếu nhà trường mong muốn lắng nghe, cải tiến các quy định giúp việc học tập của các bạn được tốt hơn. Đồng thời cũng cho thấy sinh viên thế hệ này rất chủ động, có tinh thần xây dựng chứ không lười biếng, thụ động”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn