MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sinh viên ngành y Trường ĐH Văn Lang. Ảnh: VLU

Sinh viên gánh nợ ngân hàng thêm 9 tháng vì thời gian học bị kéo dài

Chân Phúc LDO | 13/06/2023 16:58

Thời gian đào tạo bị kéo dài, chi phí học tập, sinh hoạt vì thế mà cũng nhiều lên. Đó là tình cảnh mà nhiều sinh viên đang theo học ngành Điều dưỡng của Trường ĐH Văn Lang (khóa 2018) đang gặp phải. Cuộc sống của những sinh viên này vì thế mà gặp nhiều khó khăn.

Phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều sinh viên ngành Điều dưỡng Trường Đại học Văn Lang cho biết, hiện đang bị chậm tốt nghiệp 9 tháng so với kế hoạch ban đầu trường đề ra. Điều này khiến cuộc sống của những sinh viên này trở nên vất vả hơn khi chi phí học tập nhiều lên so với dự tính ban đầu.

B.P - sinh viên ngành Điều dưỡng Trường Đại học Văn Lang cho biết, hàng ngày đang phải đối mặt với câu hỏi "khi nào tốt nghiệp", từ bố mẹ, người thân. "Giờ này em vẫn chưa biết khi nào sẽ được tốt nghiệp dù đã hoàn thành hết chương trình học và có đầy đủ các chứng chỉ cần thiết. Gia đình em mượn tiền ngân hàng cho em ăn học, nên đang rất mong em sớm ra trường, đi làm có tiền trả ngân hàng. Bố mẹ nhiều lần hỏi chừng nào em tốt nghiệp nhưng em chưa biết trả lời bố mẹ thế nào vì trường chưa có thông báo cụ thể", B.P kể.

P cho biết, khóa học của P bắt đầu từ năm 2018, đúng chương trình sẽ kết thúc vào tháng 9.2022. Tuy nhiên, do thời gian học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, kế hoạch thực tập bị hoãn lại, vì thế thời gian học bị kéo dài đến tháng 3.2023, sau đó tiếp tục được kéo dài đến tháng 5.2023. Và đến nay, tháng 6.2023, P vẫn chưa thể tốt nghiệp.

"Nếu chương trình học đi đúng tiến độ, đến nay em đã ra trường được 9 tháng. Và trong 9 tháng ấy em đã có thể xin việc, đi làm, có thu nhập hỗ trợ bố mẹ, nhưng tới thời điểm này bố mẹ vẫn phải chu cấp hàng tháng cho em. Dịch COVID-19 là chung, nhiều trường khác đào tạo cùng ngành y, sinh viên vẫn có thể ra trường đúng hạn, còn chúng em thì không", P bức xúc chia sẻ.

Tương tự, H (đã đổi tên), sinh viên ngành Điều dưỡng khác của Trường ĐH Văn Lang cũng cho biết, đang chờ đợi từng ngày để được tốt nghiệp, có bằng để đi làm.

H kể, gia đình em ở quê, bố mẹ làm nông, mỗi tháng gửi lên cho em 1,5 triệu đồng để chi trả sinh hoạt. Và để có được 1,5 triệu đồng/tháng gửi lên cho H, bố mẹ ở quê đã phải làm việc rất vất vả.

"Bố mẹ lúc đầu không biết, tưởng em học hành không tốt, nợ môn phải học lại nên tới giờ chưa thể tốt nghiệp. Em phải giải thích nhiều lần, bố mẹ mới hiểu. Trong năm học cuối này, chi phí sinh hoạt, lịch học nhiều hơn, nhiều tháng thiếu tiền nhưng em không dám gọi về xin bố mẹ vì biết gia đình cũng khó khăn", H nói.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Lang xác nhận đúng là tiến độ đào tạo ngành Điều dưỡng đang bị chậm so với dự kiến.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân của việc chậm này do đặc thù của khối ngành sức khỏe, đòi hỏi sự chỉn chu, chất lượng, trong khi thời gian qua tình dịch bệnh khiến sinh viên không thể thực tập hay đến các bệnh viện được.

"Trong tuần này, chúng tôi sẽ tổ chức gặp và có văn bản trả lời với các bạn sinh viên. Hiện trường cũng đã có giải trình với thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến vấn đề này", ông Tuấn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn