MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần bị đuổi học, trường nói đó là quy định chung

Chân Phúc LDO | 05/12/2023 17:13

TPHCM - Trường Đại học Hoa Sen đưa ra Quy chế người học, trong đó có quy định, nếu sinh viên hoạt động mại dâm đến lần thứ 4 thì buộc thôi học. Quy định này đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận.

Hoạt động mại dâm 4 lần bị buộc thôi học

Theo đó, quy chế này được Trường Đại học Hoa Sen đưa ra từ đầu tháng 11.2023. Đối tượng áp dụng là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và các đối tượng đang theo học các chương trình, hình thức đào tạo của trường.

Quy chế ghi rõ, nếu sinh viên hoạt động mại dâm lần đầu sẽ bị kỷ luật khiển trách, lần 2 cảnh cáo, lần 3 đình chỉ có thời hạn và lần 4 buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn đối với hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm, ngay lần đầu tiên vi phạm, sinh viên sẽ bị buộc thôi học. Giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định và hình thức xử lý của Trường Đại học Hoa Sen: Ảnh: ĐH Hoa Sen

Ngoài ra, quy chế cũng quy định các nội dung khác như: học hộ, điểm danh hộ hoặc nhờ người khác điểm danh hộ; đánh bạc dưới mọi hình thức; uống rượu bia, say rượu bia khi đến lớp; tàng trữ, lưu trữ văn hóa phẩm đồi trụy hoặc tham gia hoạt động mê tín dị đoan... sẽ có 4 mức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ có thời hạn và buộc thôi học, theo 4 lần vi phạm.

Đây là quy định chung

Trao đổi với Lao Động ngày 5.12, bà Nguyễn Thị Tuyết Hương - Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Hoa Sen - cho biết, quy chế đối với người học này được nhà trường soạn thảo dựa trên Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2016.

Bà Tuyết Hương cho rằng, dư luận đang hiểu nhầm rằng, Trường Đại học Hoa Sen đang cổ xúy cho chuyện này.

"Đây là Thông tư được đưa ra áp dụng chung đối với tất cả trường đại học trên cả nước, do đó, Đại học Hoa Sen cũng phải căn cứ dựa trên những quy định chung này để đưa ra quy định cụ thể của trường.

Và thực tế, quy định này đang được nhiều trường đại học khác áp dụng chứ trường Đại học Hoa Sen không "xé rào", cũng không đi ngược lại chính sách chung. Những quy định được đưa ra nhằm để sinh viên chấp hành tốt các quy định và cũng có căn cứ để xử lý khi có sinh viên vi phạm" - bà Tuyết Hương giải thích.

Nói thêm về hình thức xử lý theo số lần, đại diện Trường Đại học Hoa Sen cho biết, việc này do cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định, chỉ khi trường nhận được thông tin từ cơ quan chức năng có thẩm quyền về trường hợp sinh viên nào vi phạm thì sinh viên đó sẽ bị xử lý theo quy định.

Trước đó, năm 2018, Bộ GDĐT từng đưa ra Dự thảo thông tư về quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp. Trong đó, có quy định về các hình thức xử lý đối với sinh viên sư phạm có hành vi liên quan đến hoạt động mại dâm.

Theo đó, nếu sinh viên vi phạm lần đầu tiên trong cả khóa học sẽ bị khiển trách, lần 2 bị cảnh cáo, lần ba vi phạm sẽ bị đình chỉ có thời hạn. Nếu hoạt động mại dâm đến lần thứ tư sẽ bị buộc thôi học.

Đối với hành vi chứa chấp, môi giới mại dâm, nếu sinh viên vi phạm sẽ bị buộc thôi học ngay lần đầu tiên bị phát hiện. Ngoài ra, sẽ bị giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy định này sau đó đã gây tranh cãi trong dư luận, với nhiều ý kiến trái chiều.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn