MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phần thi tiểu phẩm của các bạn sinh viên trường đại học Kiên Giang. Ảnh: PV

Sinh viên Kiên Giang hóa thân vào các tệ nạn ma túy, buôn bán người

NGUYÊN ANH LDO | 08/06/2022 17:15

Kiên Giang - Hơn 200 đoàn viên, thanh niên của Trường Đại học Kiên Giang đã hào hứng tham gia Hội thi Tuyên truyền phòng, chống ma túy và buôn bán người năm 2022.

ThS Trịnh Lê Hoàng Tuấn – Bí thư Đoàn trường Đại học Kiên Giang cho biết, hội thi nhằm giáo dục, tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên về tác hại của ma túy, ngăn ngừa, phòng chống các tệ nạn xã hội, mại dâm trong trường học,  trang bị thêm kiến thức pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm...

Hội thi lần này được tổ chức gồm 2 phần: Phần thi tiểu phẩm và phần thi kiến thức dưới hình thức trắc nghiệm.

Bạn Trần Ngọc Huyền, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh chia sẻ qua vòng thi kiến thức em được thông tin, điều lệ, luật lệ về phòng, chống ma túy và buôn bán người, hiểu thêm về các hình thức, loại hình trá hình liên quan đến tệ nạn, các mức xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

“Em cũng như các bạn sinh viên khác hào hứng nhất là phần thi tiểu phẩm vì chúng em được hóa thân thành các nhân vật và xử lý các tình huống, diễn biến câu chuyện xoay quanh các tệ nạn. Những tình huống chúng em dàn dựng trong tiểu phẩm sẽ là cách hiệu quả để tuyên truyền vì nó đem đến cho người xem cảm giác rất chân thực, dễ hiểu và dễ tiếp nhận”, Huyền cho biết.

Trong thời gian qua, Trường Đại học Kiên Giang đã thường xuyên phổ biến, tuyên truyền đề án phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội, phát động phong trào sinh viên nói không với ma túy và cam kết không thử, không tàng trữ, không sử dụng, không buôn bán ma túy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn