MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà trọ cháy phòng dù tăng giá, người đi thuê vẫn khổ cực tìm phòng. Ảnh: Đinh Đại.

Sinh viên, người lao động ở tỉnh cũng vất vả tìm phòng trọ đầu năm học

Đinh Đại LDO | 18/09/2023 13:49

Yên Bái - Câu chuyện khó khăn khi đi thuê trọ tưởng như chỉ diễn ra ở các thành phố lớn thì nay người dân tỉnh lẻ cũng đang phải đối mặt với tình trạng này.

Cuối tháng 8, đầu tháng 9 là thời gian cao điểm của các sinh viên mới từ nhiều nơi đổ về nhập học tại các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Kéo theo đó là nhu cầu thuê trọ cũng tăng mạnh vào thời điểm này.

Theo khảo sát của phóng viên, đối với phòng trọ có diện tích từ 10-12m2 sẽ có giá trung bình từ 300.000 đồng/tháng. Còn với các phòng khép kín, giá thuê dao động từ 600.000-800.000 đồng/tháng.

Một dãy trọ khác của nhà ông Thành. Ảnh: Đinh Đại.

Những phòng trọ giá rẻ thường chỉ có giường ngủ, còn các phòng cao cấp hơn sẽ được trang bị thêm nội thất như tủ quần áo, điều hòa, nóng lạnh… Hiện nay, hầu hết các phân khúc nhà trọ đều không còn phòng.

Đặc biệt là những khu vực càng gần trung tâm, gần các trường cao đẳng, giá thuê một phòng có thể lên tới hơn 1.000.000 đồng/tháng. Khi phóng viên liên lạc theo số điện thoại được dán trên tường, nhiều chủ nhà trọ thông báo đã hết phòng.

Bạn Tạ Quốc Cường, học viên Trường Cao đẳng nghề nói rằng đã gặp nhiều khó khăn khi đi thuê trọ để nhập học.

“Khi em đi tìm trọ thì mất khá nhiều thời gian, lại không có trọ giá cả hợp lý, và vì các bạn đã thuê hết trước. Nếu có phòng thì rất đắt nên em đã phải thuê rất xa trường. Phòng em thuê cũng không có gì hết, chỉ có nhà vệ sinh thôi” - Cường nói.

Phòng trọ giá rẻ chỉ có giường ngủ. Ảnh: Đinh Đại.

Cùng rơi vào hoàn cảnh tương tự như Cường, bạn Thái, sinh viên khoa Tin (Trường Cao Đẳng Yên Bái) cho biết “Sau khi không tìm được phòng trọ vì các khu vực quanh trường đã hết phòng. Vì vậy, khi nhập học xong em đã quyết định ở tạm trong ký túc xá của trường một thời gian trong lúc tìm phòng trọ bên ngoài”.

Chị Tâm, nhân viên văn phòng tại thành phố Yên Bái hiện đang tìm phòng trọ gần chỗ làm để tiện đi lại nhưng gần 2 tuần nay vẫn chưa thể tìm được phòng trọ để thuê.

Một dãy phòng trọ đã kín người. Ảnh: Đinh Đại.

“Mình đã đi hỏi nhiều nhà trọ quanh khu vực nhưng đều nhận được câu trả lời là không còn phòng” - chị Tâm cho hay.

Theo ông Thành, chủ 2 dãy nhà trọ ở ngõ 199 (Trần Phú, Đồng Tâm, Yên Bái), thời điểm này các khu trọ nhà ông luôn trong tình trạng hết phòng. Số lượng người hỏi thuê phòng trong ngày nhiều. Khi nào có người chuyển đi thì mới có phòng và phòng trống đó sẽ có người mới chuyển đến ngay sau 1-2 ngày.

Ông Thành thông tin, giá cả của phòng khi ở một người rơi vào khoảng 1.200.000 đồng/người/tháng, khi ở 2 người sẽ là 1.500.000 đồng/tháng. Vì là phòng mới nên giá sẽ cao hơn bình thường. Những người tìm đến thuê trọ thường là sinh viên hoặc người lao động. Trước khi cho thuê phòng, ông cũng đặt các điều kiện như tránh gây ồn ào, nhậu nhẹt say xỉn làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Bà Thu, một chủ nhà trọ ở đường Lê Trực (Đồng Tâm, Yên Bái) cho biết rằng số lượng phòng trống chỉ còn 1-2 phòng vì người thuê đông. Các phòng khác tuy chưa có người ở nhưng đều đã được đặt cọc từ trước.

Lý giải về việc tăng giá trọ, bà Hiên, chủ trọ ở đường Trần Phú (Đồng Tâm, Yên Bái) cho rằng việc giá thuê trọ năm nay tăng là do lương cơ bản tăng, nếu thuê theo tháng, giá cả sẽ rẻ hơn. Riêng với những khách thuê lẻ chỉ ở theo ngày, bà thường cho thuê với giá 100.000 đồng/ngày.

Sinh viên nhập học dịp đầu năm. Ảnh: Đinh Đại.

Theo các chủ trọ, chi phí như điện, nước… hiện đang được thu với mức: giá điện từ 3.000-4.000 đồng/kwh, nước sinh hoạt là 50.000-100.000 đồng/người/tháng.

Khi chọn phòng trọ, nhiều người chỉ chọn phòng đáp ứng được những nhu cầu cơ bản và chấp nhận ở ghép từ 2-4 người/phòng để giảm tối thiểu các chi phí.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Đinh Thị Hồng Lan - Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp (Liên Đoàn Lao Động tỉnh Yên Bái) cho biết, “Vấn đề nhà ở hiện đang được trao đổi với lãnh đạo tỉnh. Các công nhân làm việc ở khu công nghiệp chủ yếu từ Phú Thọ lên, đa phần ở thành phố. Một số doanh nghiệp trên địa bàn đang tiến hành khảo sát để xây dựng nhà ở cho công nhân, nhưng số lượng không nhiều”.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn