MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GDĐT TPHCM Ảnh: Thành Nhân

Sở GDĐT TPHCM hứa xử lý triệt để vấn đề lạm thu đầu năm học

MINH QUÂN LDO | 06/10/2022 20:07
TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM khẳng định sẽ xử lý triệt để các vụ việc lạm thu để việc phụ huynh đưa con đến trường không phải áp lực.

Khẳng định trên được ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GDĐT TPHCM  đưa ra tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM, chiều 6.10.

Theo ông Hồ Tấn Minh, hiện nay các hành lang pháp lý đang còn chồng chéo, để đổi mới cơ sở vật chất kịp với sự phát triển của thế giới thì sự hỗ trợ của các mạnh thường quân đối với ngành giáo dục rất có ý nghĩa. Đặc biệt ở các trường tiểu học, bộ môn tin học được trang bị đủ trang thiết bị như bây giờ chính là từ nguồn tài trợ.

Tuy nhiên, một số nơi có cách làm chưa đúng quy định, chưa thể hiện rõ được sự cống hiến của phụ huynh học sinh, các nhà tài trợ trong hoạt động của nhà trường.

Ông Hồ Tấn Minh cho biết, khi thu tiền quỹ tại trường hay quỹ tài trợ thì nhà trường phải xây dựng kế hoạch và trình cho cấp quản lý duyệt.

Ngoài ra, khi vận động tài trợ, nhà trường phải thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử và trao đổi trực tiếp với các phụ huynh là thu vào mục đích gì. Nhà trường không được thu gộp, thời gian thu giữa các khoản phải hợp lý, nhiều hình thức thu linh động để tạo thuận tiện cho phụ huynh.

Sáng 6.10, Ban giám đốc Sở GDĐT TPHCM đã có văn bản yêu cầu rà soát lại các nội dung thu chi trong trường học. Cụ thể, có những khoản thu bắt buộc, có những khoản nhà trường chỉ thu hộ, chi hộ nhưng lại bị gộp lại.

“Sở đã có văn bản nghiêm khắc phê bình đối với hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị để xảy ra việc này. Sắp tới, Sở sẽ rà soát và kiểm tra, sai đến đâu xử lý đến đó. Về chủ trương chung, nguyên tắc là xử lý triệt để các vụ việc lạm thu để việc phụ huynh đưa con đến trường không phải áp lực” - ông Minh khẳng định và gửi lời xin lỗi đến phụ huynh học sinh khi tình trạng này diễn ra thời gian qua.

Chánh văn phòng Sở GDĐT TPHCM cũng cho biết, quỹ lớp xuất phát từ những việc nhỏ trong lớp như khăn bàn cho lớp đẹp hơn nhưng sau đó trở thành cái lớn hơn, vì phụ huynh đứng ở góc độ người lớn và xây dựng tổng thể lớn. “Niềm vui của thầy cô giáo không phải đến từ món quà của phụ huynh mà đến từ thành tích của các em” - ông Minh nói.

Ông Minh nhấn mạnh, hội phụ huynh chỉ có một quỹ duy nhất để duy trì hoạt động của hội thôi. Ban đại diện phụ huynh không đại diện cho nhà trường về các khoản thu tài trợ khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn