MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) khám sàng lọc COVID-19 cho trẻ em. Ảnh: Nguyễn Ly

Số trẻ mắc COVID-19 từ người nhà tăng, Sở Y tế TPHCM nói gì?

Huyên Nguyễn LDO | 07/12/2021 19:16
TPHCM - Những ngày qua, số trẻ em mắc COVID-19 đang có dấu hiệu tăng. Sở Y tế TPHCM đã có những lí giải về vấn đề này.

Gần đây, mỗi ngày Khu khám sàng lọc của Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đều tiếp nhận hơn 100 trẻ em đến khám do nghi ngờ mắc COVID-19 với biểu hiện ho, sốt hay có người nhà là F0. 

Không phải trẻ nào mắc COVID-19 cũng phải nhập viện điều trị nhưng số trẻ mắc COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cũng gia tăng. Theo thống kê, từ tháng 10, khi thành phố nới lỏng giãn cách đến nay, số lượng bệnh nhi đến khám và phát hiện COVID-19 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) tăng gấp 3-4 lần.

Bên cạnh phụ huynh TPHCM, cũng có nhiều người đưa con từ các tỉnh lân cận đến khám.

ThS.BS Huỳnh Minh Thu - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết: “Sau nới lỏng giãn cách từ tháng 10 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận nhiều bệnh nhi mắc COVID-19. Do chưa được đi học nên trẻ trong giai đoạn này thường lây chủ yếu từ gia đình. Tỉ lệ nhiễm cao cũng trong tầm dự đoán của chúng tôi vì giãn cách”.

Còn số liệu khảo sát từ phụ huynh của Sở GDĐT TPHCM thì chỉ riêng học sinh lớp 1 đã có 2.781 học sinh đang mắc COVID-19; khoảng 1.446 em đang cách ly y tế.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết: Hiện nay, thành phố ghi nhận 497 người dưới 16 tuổi mắc COVID-19 điều trị tại tầng 2-3. Đến nay, chưa có trường hợp nào trong số này tử vong.

Lí giải nguyên nhân số ca mắc mới là trẻ em tăng cao trong những ngày gần đây, bà Mai cho biết đa số các em bị nhiễm, lây lan từ người trong gia đình. Về số trẻ nhập viện tăng, bà Mai cho rằng một phần do bố mẹ nhập viện điều trị thì trẻ cũng sẽ đi cùng. 

Theo các chuyên gia y tế cảnh báo, đây đang là thời điểm chuyển mùa, trẻ có thể dễ bị cảm thông thường nhưng phụ huynh cũng không nên chủ quan hay nghĩ trẻ em mắc COVID-19 sẽ nhẹ. Phụ huynh cần theo dõi sát các dấu hiệu bệnh của trẻ, đặc biệt là những trẻ cách ly tại nhà. Một số dấu hiệu cần theo dõi các triệu chứng báo động như sốt, khó thở, chỉ số SPO2 xuống dưới 96% thì cần đưa bé đến cơ sở y tế.

Ngoài những trẻ có bệnh lí nền như béo phì, hen phế quản, sinh non nhẹ cân, tim, suy thận, đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, bệnh lý ác tính như ung thư... thường chuyển nặng thì cũng có những trẻ chuyển nặng do nhập viện trễ, dù không bệnh nền, đã tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn