MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tạm đình chỉ 15 ngày với thầy giáo bị tố “đụng chạm” học sinh

Huyên Nguyễn LDO | 06/05/2022 11:04

TPHCM – Liên quan tới vụ việc một thầy giáo Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức, TPHCM) bị phụ huynh, học sinh phản ánh có hành vi không đúng chuẩn mực với học sinh, nhà trường đã thực hiện tạm đình chỉ 15 ngày với giáo viên để xác minh vụ việc.

Một phụ huynh có con học tại Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã phản ánh, vào chiều 29.4, thầy giáo T.P.T.T – giáo viên thể dục, chủ nhiệm lớp 7/1 đã gọi 5 học sinh lớp 7/1 xuống phòng giám thị để dò bài. Theo lời nữ sinh kể thầy yêu cầu nữ sinh ngồi dựa vào một chiếc ghế đặt sát tường, còn những bạn nam khác ngồi học quay mặt ra phía trước. 

Trong quá trình dò bài, thầy T đã có hành vi “đụng chạm” như hôn lên trán, sờ tay vào lưng em L. 

Về nhà, nữ sinh kể lại sự việc với mẹ là chị N.T.L.T (40 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM). Chị T gọi điện thông báo sự việc với cô hiệu trưởng nhưng do cận đợt nghỉ 30.4, hiệu trưởng hẹn sau lễ lên lịch gặp trực tiếp.

Trong lúc này, chị T tìm một số bạn dò bài chung phòng giám thị với con mình để xác minh.

Sáng 6.5, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên – Trưởng phòng Phòng GDĐT TP.Thủ Đức cho hay trong sáng nay, phòng đã xuống làm việc với nhà trường và yêu cầu tạm đình chỉ thầy giáo bị phản ánh trong vòng 15 ngày để xác minh vụ việc.

“Để phụ huynh an tâm, phòng GDĐT cũng sẽ trực tiếp vào cuộc, phối hợp với các cơ quan công an để xác minh đa chiều, làm rõ vấn đề. Trong trường hợp, thầy giáo có lỗi sẽ tuỳ mức độ để xử lý kỷ luật phù hợp”, ông Nguyên cho hay.

Trưởng phòng GDĐT TP.Thủ Đức thông tin hiện đã mời Công an TP.Thủ Đức vào cuộc xác minh.

Ông Nguyên cho hay trong thời gian học sinh đang thi học kỳ nên nhà trường cũng không muốn sự việc sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lí của các em.

Bà Đinh Kim Quy - Hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi (TP.Thủ Đức) thừa nhận nhà trường có nhận được phản ánh của phụ huynh về trường hợp thầy T.P.T.T, là giáo viên thể dục và là chủ nhiệm lớp 7/1, có hành vi “đụng chạm” với nữ sinh L như hôn lên trán, sờ lưng. Bà Quy cho biết, trường đã tổ chức làm việc với phụ huynh em L và thầy T Trong buổi làm việc, phụ huynh đã đồng ý phối hợp với nhà trường để tìm hiểu và giải quyết sự vụ một cách thỏa đáng nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn