MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng vạn cuốn SGK đã được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Ảnh: Minh Ánh

Tặng hàng vạn bộ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới

Bích Hà LDO | 19/08/2021 21:26
Trước thềm năm học mới, để học sinh không học “chay” và tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) làm ảnh hưởng tới dạy và học, các địa phương, đơn vị xuất bản đã lên phương án hỗ trợ SGK cho học sinh, đặc biệt những em có hoàn cảnh khó khăn.

Không để học sinh phải học "chay"

Theo ông Nguyễn Văn Tùng - Phó tổng biên tập Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, đến giữa tháng 8.2021, trên 20.000 bộ SGK lớp 1, 2, 6 đã được NXB trao tặng đến tay học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là con em thương binh, liệt sĩ trên cả nước.

Đây là hoạt động từ thiện xã hội nằm trong khuôn khổ chương trình 50.000 bộ SGK “Cùng tiếp bước em đến trường” do NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện trong năm học 2021 – 2022. Số SGK tặng cho học sinh tương đương trên 10 tỉ đồng.

Các nhà trường thống kê số lượng học sinh thuộc diện khó khăn cần được hỗ trợ SGK, gửi danh sách về các Phòng, Sở GDĐT ở địa phương. Sau đó NXB, đơn vị phát hành sẽ thực hiện trao tặng số SGK tương ứng với số lượng đăng ký.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, NXB sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để trao tặng gần 30.000 bộ SGK còn lại tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khi năm học mới bắt đầu.

Ngoài ra, để chia sẻ, hỗ trợ với phụ huynh trong giai đoạn hiện nay, NXB Giáo dục Việt Nam đã xây dựng trang "Hành trang số" tại địa chỉ https://hanhtrangso.nxbgd.vn, số hóa toàn bộ SGK, sách bài tập. Phụ huynh, học sinh có thể truy cập và sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Điều này cũng góp phần không để học sinh nào phải "học chay", không có SGK khi năm học mới bắt đầu, trong bối cảnh việc vận chuyển SGK giấy đang gặp khó khăn do nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách xã hội.

Các NXB, đơn vị phát hành đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh khó khăn.

Tương tự, phía đơn vị biên soạn, xuất bản SGK Cánh Diều cũng thực hiện các chương trình tặng SGK cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hàng nghìn cuốn sách đã được trao tận tay tới học sinh trước thềm năm học mới.

Ngoài việc hỗ trợ từ các đơn vị phát hành, xuất bản, hiện các địa phương cũng đang tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh.

Đại diện Sở GDĐT tỉnh Lào Cai cho biết, tất cả học sinh thuộc diện khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được hưởng chế độ cấp phát SGK miễn phí của Chính phủ. Còn học sinh thuộc diện “thoát” nghèo nhưng gia đình vẫn khó khăn thì được hưởng chế độ hỗ trợ của UBND tỉnh Lào Cai. Tại nhiều huyện trên địa bàn, gần như 100% học sinh đều nhận được hỗ trợ SGK đầu năm học mới.

Tại Nghệ An, Sở GDĐT tỉnh này cũng đã tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí để mua 2000 bộ SGK mới cho năm học 2021 – 2022 để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tất cả khối lớp.

Ngoài ra, Sở cũng huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội hóa, vận động phong trào “phòng giúp phòng”, “trường giúp trường” để chia sẻ trong ngành, cùng quyên góp SGK cũ, hỗ trợ, tặng cho học sinh ở những địa bàn còn khó khăn, đảm bảo không để học sinh nào thiếu SGK đến lớp.

Đơn vị phát hành giảm giá SGK cho học sinh

Do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, việc vận chuyển SGK về các địa phương đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở các nơi thực hiện giãn cách xã hội.

Khắc phục việc này, nhằm đảm bảo học sinh có SGK trước khi bắt đầu năm học mới, nhiều đơn vị đã đẩy mạnh phát hành sách theo hình thức online. Đặc biệt, nhiều chương trình khuyến mãi được tung ra, nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh trong giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo đại diện Hệ thống phát hành sách Fahasa, đơn vị đang triển khai chương trình giảm giá hàng triệu bản sách giáo khoa, giáo trình Anh văn, sách tham khảo, dụng cụ học tập qua chương trình khởi động năm học mới. Các phiếu/mã mua sách online có mức giá giảm từ 50%; nhiều dụng cụ học tập cũng được giảm 35%.

Những việc làm này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gia đình học sinh gặp khó khăn, bị ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn