MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Không chỉ tăng lương cơ bản, lương hưu cũng được xem xét tăng lên khiến nhiều giáo viên vui mừng. Ảnh: Anh Thư

Tăng lương hưu lên 15% là niềm vui tuổi xế chiều của nhiều giáo viên

Anh Thư LDO | 03/03/2024 13:01

Sau cải cách tiền lương từ 1.7.2024, bên cạnh việc tăng lương cho thầy cô đang giảng dạy, lương hưu của giáo viên cũng được xem xét tăng lên 15%.

Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 về cải cách tiền lương với cán bộ, công chức được thực hiện từ 1.7.2024 là tín hiệu đáng mừng với nhiều giáo viên đang giảng dạy. Bởi các thầy cô sẽ được tăng lương, chế độ đãi ngộ.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2024 cải cách tiền lương phải đi đôi với điều chỉnh chính sách lương hưu theo tinh thần "không để người hưu trí rơi vào khó khăn, thiệt thòi hơn khi cải cách".

Do đó, cần phải tính toán cân đối, hài hòa. Nếu mức lương của cán bộ công chức, viên chức tăng 23,5% thì phải tăng lương hưu ít nhất lên 15%.

Là giáo viên đã về hưu 3 năm, cô Dương Thị Thuận - cựu giáo viên Trường Tiểu học Hồng Long (Nghệ An) cho biết: “Sau khi nghỉ hưu, tôi mất nhiều thời gian để có thể quen được với nhịp độ cuộc sống. Không cần phải thức khuya dậy sớm, chuẩn bị giáo án hay bài giảng và có nhiều thời gian dành cho gia đình, con cháu hơn”.

Với cô Thuận, phần lương hưu nhận được hàng tháng tuy không nhiều nhưng cũng giúp cô có thể chi trả một phần chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Nghe tin giáo viên sẽ được xếp lương cao nhất trong bảng lương hành chính sự nghiệp, cô vui mừng cho các thế hệ giáo viên tiếp bước. Lại càng vui mừng hơn nữa khi nhận tin có thể được tăng lương hưu đến 15%, góp phần cải thiện đời sống sau khi về hưu của công chức, viên chức.

"Tăng được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, ở độ tuổi xế chiều đó là niềm vui nho nhỏ sau những tháng ngày cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục của chúng tôi" - cô Thuận nói.

Còn cô Nguyễn Thị Thanh – cựu giáo viên Trường Mầm non Mai Hoa (Sóc Trăng) - cho biết, trước đây, lương giáo viên khá eo hẹp, không đủ để đáp ứng được cuộc sống hằng ngày. Điều này khiến nhiều nhà giáo phải “về hưu non”, thậm chí là “thoát nghề” để có thể tìm một công việc khác ổn định hơn để kiếm sống.

“Đối với giáo viên đã về hưu như tôi thì lương hưu chỉ nằm trong mức trung bình khá. Sắp tới, chính sách tăng tiền lương sẽ tạo nguồn động lực rất lớn cho đội ngũ giáo viên. Chúng tôi càng vui mừng hơn khi nghe tin Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm đến những cán bộ, công chức, viên chức đã về hưu. Điều này khiến cho những nhà giáo đã lui về sau như tôi cảm thấy được động viên và khích lệ rất lớn" - cô Thanh nói.

Cựu giáo viên cũng kỳ vọng trong tương lai, Đảng và Nhà nước vẫn dành sự quan tâm tới ngành Giáo dục. Bởi chính sự quan tâm đó sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ nhà giáo đưa đón các chuyến đò tới bến bờ tri thức, nuôi dưỡng những mầm non tương lai của đất nước trưởng thành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn