MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tặng sách giáo khoa cần là phong trào rộng khắp. Ảnh: Mai Anh

Tặng sách giáo khoa đã qua sử dụng

Mai Anh LDO | 22/06/2024 07:56

“Mình có bộ sách lớp 7 như trong hình, mẹ nào cần thì liên hệ, mình tặng”. Kết thúc năm học cũ, chuẩn bị năm học mới, có rất nhiều lời “chào mời” tương tự trên mạng.

Câu chuyện tặng sách giáo khoa khi con mình đã sử dụng xong có thể trở thành một “trend” đẹp trên mạng xã hội khi năm học mới sắp đến.

Trong bối cảnh nền giáo dục Việt Nam không ngừng cải thiện và phát triển, vấn đề sách giáo khoa luôn là mối quan tâm hàng đầu của cả học sinh, phụ huynh và các nhà quản lý giáo dục. Đặc biệt, đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chi phí mua sách giáo khoa thường là một gánh nặng đáng kể. Chính vì vậy, các chương trình tặng sách giáo khoa đã và đang trở thành một giải pháp thiết thực để hỗ trợ học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Sách giáo khoa tại Việt Nam hiện nay có chi phí tương đối cao, đặc biệt đối với những gia đình nghèo ở vùng nông thôn và miền núi. Mỗi năm học, học sinh phải mua mới nhiều sách, chưa kể đến các tài liệu tham khảo và sách bài tập. Điều này tạo ra áp lực tài chính không nhỏ cho nhiều hộ gia đình.

Bên cạnh đó, ở những khu vực khó khăn, việc tiếp cận với sách giáo khoa mới là một thách thức lớn. Nhiều học sinh phải sử dụng sách cũ, thậm chí chia sẻ sách với nhau, ảnh hưởng đến quá trình học tập và tiếp thu kiến thức.

Việc tặng sách giáo khoa mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh và gia đình. Trước hết, nó giúp học sinh có đủ tài liệu để học tập, nâng cao chất lượng giáo dục và kết quả học tập. Khi không phải lo lắng về việc thiếu sách, các em có thể tập trung hơn vào việc học, nắm bắt kiến thức một cách hiệu quả hơn.

Thứ hai, tặng sách giáo khoa giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình nghèo, tạo điều kiện cho con em họ tiếp tục đến trường. Nhiều gia đình vì không đủ tiền mua sách nên buộc phải cho con nghỉ học, dẫn đến tình trạng bỏ học sớm và mất đi cơ hội tiếp cận giáo dục. Việc tặng sách giáo khoa giúp ngăn chặn tình trạng này, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội được học tập và phát triển.

Một vấn đề đang được quan tâm là phụ huynh lo lắng về việc chương trình trong sách thay đổi liên tục, sách dùng xong không còn phù hợp với chương trình học mới, gây khó khăn cho học sinh trong việc tiếp thu kiến thức.

Tính bền vững của các chương trình tặng sách cũng là một vấn đề cần quan tâm. Việc tặng sách giáo khoa cần được duy trì liên tục và ổn định để đảm bảo tất cả học sinh đều được tiếp cận với tài liệu học tập. Điều này đòi hỏi sự phối hợp và nỗ lực từ nhiều phía, bao gồm chính phủ, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân.

Cần lan tỏa việc tặng sách giáo khoa, đó là nghĩa cử đẹp, không chỉ là những cuốn sách đơn thuần mà còn là sự sẻ chia, nhất là với những gia đình khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn