MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11

Vân Hà LDO | 25/05/2023 21:10

Việc tổ chức tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định để sách giáo khoa phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Để chuẩn bị cho việc đưa sách giáo khoa (SGK) lớp 4, 8, 11 vào giảng dạy tại các nhà trường từ năm học 2023-2024, ngày 25.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà xuất bản có sách giáo khoa được các địa phương lựa chọn đã cùng phối hợp triển khai công tác huấn cho các báo cáo viên về sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 bộ Cánh Diều. Đây là một trong những bộ sách giáo khoa nằm trong danh mục được Bộ phê duyệt sử dụng trong các nhà trường trên cả nước từ năm học tới.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập huấn giáo viên, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: Các nhà xuất bản có nhiệm vụ phối hợp với Bộ GDĐT, ngành giáo dục và đào tạo của các địa phương để tổ chức tập huấn cho các giáo viên giúp các thầy cô hiểu kỹ, hiểu rõ các mục tiêu, nội dung và các yêu cầu cần đạt của sách giáo khoa. Thông qua đó định hướng phương pháp giảng dạy và cách đánh giá.

 Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vân Hà 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, hiện nay sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông mới đã được triển khai đồng bộ ở cả 3 cấp học. Việc tổ chức tập huấn đã có nhiều kinh nghiệm, qua đó thấy một số nội dung cần thống nhất.

Đánh giá chung qua việc tập huấn SGK mới những năm qua, Thứ trưởng Bộ GDĐT cho rằng, năm đầu tiên, SGK lớp 1 được tập huấn bài bản, khoa học, chặt chẽ. Đối với việc tập huấn SGK lớp 2, lớp 6, bên cạnh một số thành công thì còn nhiều điều cần rút kinh nghiệm. Đặc biệt là những môn học mới, môn tích hợp.

Đến năm thứ 3 triển khai SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 thì công tác tổ chức tập huấn chưa thực sự tốt so với 2 năm đầu tiên. Việc bố trí giáo viên dạy thế nào, tính giờ cho giáo viên ra sao là vấn đề các thầy cô quan tâm.

Ngày 25.5, 300 báo cáo viên đã được tập huấn để chuẩn bị tập huấn cho đội ngũ giáo viên sẽ dạy bộ sách Cánh Diều lớp 4, 8 và 11 trong năm học tới. Ảnh: Vân Hà

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ bày tỏ mong muốn trong đợt tập huấn lần này, các thầy cô thống nhất 3 vấn đề: Một là thống nhất về nội dung của tài liệu, hai là quan tâm đến đội ngũ báo cáo viên, ba là tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

Những năm trước, có ý kiến cho rằng công tác tập huấn giáo viên chưa tốt, một số giáo viên phản ánh là ít thời gian, chất lượng chưa cao. Năm nay, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu các thầy cô báo cáo viên cần tiếp thu để khắc phục. Việc tập huấn cần được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt cho giáo viên dạy những năm gần cuối cấp như lớp 11, lớp 8.

Đối với số lượng sách phục vụ cho năm học mới, đại diện Bộ GDĐT thông tin hiện nay Bộ đang rất tích cực phối hợp với các nhà xuất bản với quan điểm không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng.

Cũng tại hội nghị, đại diện cho phía nhà xuất bản, nhà giáo Ngô Trần Ái - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (đơn vị Đầu tư bộ sách giáo khoa Cánh Diều) chia sẻ: “Tập huấn sách giáo khoa là công việc diễn ra hằng năm. Bởi đây là khâu then chốt, nếu tập huấn không kỹ giáo viên đi vào giảng dạy sẽ lúng túng”.

Về tình hình triển khai in ấn, phát hành, ông Ái cho biết, phát hành là khâu quan trọng nhất, “chúng tôi đã chuẩn bị các sách tái bản đủ số lượng cho các em học sinh, đối với những sách mới lớp 4,8,11 đang trong quá trình in và nhập kho, trước 15.8 sẽ có đầy đủ sách cho các em.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn