MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tây Nguyên: Học sinh, sinh viên có thể sớm đến trường trở lại

Bảo Trung LDO | 22/04/2020 09:27
Ngành giáo dục 2 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk đã đề xuất với UBND tỉnh về phương án cho học sinh, sinh viên đến trường trở lại sau kỳ nghỉ học dài ngày do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Lê Duy Định - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Gia Lai - cho biết: ''Chúng tôi vừa xây dựng 4 kịch bản cho học sinh trên địa bàn đi học trở lại và đã trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại địa phương quay lại trường để tiếp tục chương trình học vào ngày 23.4. Học sinh, sinh viên các cấp học khác vẫn tiếp tục nghỉ cho tới khi có thông báo mới.''

Trước mắt, trong ngày học sinh lớp 9 và 12  đến trường trở lại thì mỗi lớp sẽ chia làm đôi, ngồi cách nhau để đảm bảo an toàn. Những em nào có dấu hiệu sốt, ho khó thở thì phải báo cáo giáo viên chủ nhiệm để xin nghỉ ở nhà. Nếu như tình hình tiến triển thuận lợi, từ tuần sau học sinh cấp 3 trên toàn tỉnh sẽ đi học trở lại. Tuy vậy, thông tin cụ thể sẽ được UBND tỉnh công bố vào cuối tuần này, ông Định thông tin thêm.

Tại Đắk Lắk, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh này cho hay, hôm qua 21.4, đơn vị đã trình công văn cho UBND tỉnh đề xuất việc cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên ở địa bàn đi học trở lại vào ngày 4.5. Chúng tôi vẫn đang chờ phản hồi từ phía lãnh đạo tỉnh, thông tin chi tiết sẽ thông báo cụ thể sau.

Từ nay đến thời điểm đi học trở lại, học sinh các cấp vẫn tiếp tục học trực tuyến một cách nghiêm túc để ôn luyện bài vở. Đơn vị cũng đã đề nghị các Phòng GDĐT trực thuộc chỉ đạo hiệu trưởng các trường tăng cường theo dõi chặt chẽ việc dạy học trực tuyến của các giáo viên, tránh việc dạy ''hình thức", qua loa cho xong việc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn