MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thái Nguyên xây dựng trường học không khói thuốc lá

Lam Thanh LDO | 23/11/2023 15:10

Trước tình trạng nhiều học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, các trường học tại Thái Nguyên đã quyết liệt ngăn chặn với mục tiêu xây dựng trường học không khói thuốc.

Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 690 cơ sở giáo dục. Trong thời gian qua, các trường học đã đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên, học sinh về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử. Thời gian qua, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh đã nhân rộng được 244 mô hình trường học không khói thuốc lá.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung tại 192 trường THCS, 33 trường THPT, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Xây dựng trường học không khói thuốc lá ở Thái Nguyên. Ảnh: Duc Thuan

​​​​​Hai năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Phú Bình xuất hiện 1 số học sinh có dấu hiệu sử dụng thuốc lá điện tử. Đây chủ yếu là các học sinh cá biệt, không ít em dùng thuốc lá điện tử với tâm lý "thử cho biết". Số thuốc lá này chủ yếu được học sinh mua thông qua mạng xã hội. Đang ở độ tuổi vị thành niên, không ít học sinh bị lôi kéo, rủ rê sử dụng thuốc lá điện tử.

Theo lãnh đạo Trường THCS thị trấn Hương Sơn, toàn trường hiện có 850 học sinh. Một số học sinh sử dụng thuốc lá điện tử rải rác ở các khối.

Trước tình trạng trên, nhà trường đã giao giáo viên chủ nhiệm theo dõi, kịp thời xử lý các trường hợp cá biệt. Ngoài việc yêu cầu học sinh viết cam kết không tái phạm, nhà trường còn mời phụ huynh đến trao đổi, làm việc.

Bên cạnh việc cấm học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, việc tuyên truyền phổ biến tác hại từ khói thuốc cũng được chú trọng.

Trường THCS Gia Sàng (TP Thái Nguyên) hiện có hơn 600 học sinh theo học. Đầu năm học 2022-2023, nhà trường phát hiện có 20 học sinh sử dụng thuốc lá.

Bà Nguyễn Thị Trưng - Hiệu trưởng Trường THCS Gia Sàng cho biết: "Trước tình trạng trên, Ban Giám hiệu nhà trường đã giao cho tổ khoa học - xã hội tổ chức chuyên đề tuyên truyền tác hại của thuốc lá.

Ngoài ra, các tiết chào cờ cũng như ngoại khóa, học sinh tại nhà trường được nghe phổ biến, yêu cầu không sử dụng thuốc lá".

Các sản phẩm thuốc lá điện tử bày bán công khai trên mạng xã hội. Ảnh: Lam Thanh

Cũng theo bà Trưng, trong năm học 2023-2024, Trường THCS Gia Sàng dự kiến sẽ tổ chức chuyên đề phòng chống tác hại thuốc lá vào tháng 12 hoặc tháng 1. Ban Giám hiệu nhà trường quyết tâm không để học sinh sử dụng thuốc lá, xây dựng một môi trường không khói thuốc.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, việc mua bán thuốc lá điện tử tại Thái Nguyên đã diễn ra từ khá lâu. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều cá nhân, cơ sở công khai bán các loại thuốc lá với đủ thứ tinh dầu.

Để thuận tiện cũng như kéo khách, thuốc lá điện tử được ship tận nơi nếu có nhu cầu. Thậm chí, còn có các chương trình giảm giá, ưu đãi để thu hút người mua.

Chưa dừng lại ở đó, một số cửa hàng tại TP Thái Nguyên còn ngang nhiên bày bán các loại thuốc lá điện tử với đủ mẫu mã. Đa số đến mua đều có độ tuổi ít, chủ yếu là học sinh, sinh viên.

Cuối tháng 7.2023, Công an TP Thái Nguyên đã phát hiện, tạm giữ 129 bình khí N20 và 540 sản phẩm thuốc lá điện tử dạng pod.

Thuốc lá điện tử là thiết bị sử dụng pin làm nóng để tạo ra khói cho người dùng, chứa chất tạo mùi. Ngoài nicotine, thuốc lá điện tử còn có ít nhất 60 hợp chất hóa học.

Nicotine là một chất gây nghiện cao, làm tăng nhịp tim, co thắt mạch máu, tăng mạch và huyết áp. Nicotine còn ảnh hưởng đến sự phát triển và di căn của khối u và có khả năng thúc đẩy, hình thành các khối u.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn