MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thầy giáo Đỗ Ngọc Hà: Từ chàng trai sư phạm nghèo đến “thầy giáo quốc dân"

NGỌC PHƯƠNG LDO | 28/08/2021 17:09

Thầy giáo Vật lí Đỗ Ngọc Hà là cái tên quen thuộc, được rất nhiều học sinh theo học trong các khoá học trực tuyến suốt những năm qua. Không chỉ là cái tên nổi tiếng đào tạo ra nhiều học trò là thủ khoa, á khoa của các trường đại học, thầy giáo 8X còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi tấm gương vượt khó để có được thành công cũng như tình yêu với nghề giáo trong thời đại 4.0. Nghiêm túc trong công việc nhưng ngoài đời, trên mạng xã hội anh cũng rất dí dỏm, hài hước và thân thiện.

Từ chàng trai nghèo tới giấc mơ sư phạm

Ít ai biết, để có được thành công như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng cùng tình yêu nghề của chàng trai 8X. Bởi lẽ, không được như nhiều người, Đỗ Ngọc Hà xuất thân là một chàng trai nông thôn nghèo khó.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất chiêm trũng Hà Nam trong một gia đình có 4 anh chị em. Từ nhỏ, ngoài việc học thì Đỗ Ngọc Hà cũng luôn tất bật với những công việc gia đình để phụ giúp bố mẹ.

Hiểu được chỉ có con đường học tập mới có thể thay đổi cuộc sống, anh luôn cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình. Năm đầu thi đại học, Đỗ Ngọc Hà trở thành sinh viên của trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép cũng như bản thân cảm thấy không phù hợp, một lần nữa chàng trai Hà Nam chọn thi lại vào trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Quyết định này của anh từng khiến nhiều người bất ngờ và cả không ít lời khuyên nhủ, phản đối.

Tự ôn thi, Đỗ Ngọc Hà được gần 28 điểm và tiếp tục trúng tuyển vào lớp Tài năng Vật lí của Đại học Sư phạm Hà Nội. Nhờ những chính sách dành cho sinh viên sư phạm, cuộc sống của anh cũng bớt đi phần nào những khó khăn.

Thầy giáo trẻ Đỗ Ngọc Hà say mê với những bài giảng của mình  

Những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường, chàng sinh viên sư phạm vừa học vừa chăm chỉ đi gia sư để trang trải cuộc sống, nuôi hai em ăn học thay bố mẹ. 

Cầm trên tay tấm bằng đại học, Đỗ Ngọc Hà từng có thời gian làm Nghiên cứu viên cho Viện Vật lí – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Thầy giáo online được cả vạn học sinh yêu mến, dạy học bằng cái tâm

Theo đuổi nghề sư phạm, Đỗ Ngọc Hà không giống như nhiều người khác chỉ được biết qua những lớp học truyền thống mà anh lại rất nổi tiếng trên nền tảng dạy học trực tuyến cũng như mạng xã hội.

Trên trang cá nhân của thầy giáo 8X có tới hơn 162 nghìn người theo dõi,  một con số đáng mơ ước của nhiều thầy cô giáo đủ chứng minh cho độ nổi tiếng cũng như thành công trong công việc của Đỗ Ngọc Hà.

  Thầy giáo Đỗ Ngọc Hà nhận cup của chương trình “Cảm ơn cuộc đời 2019” do VTV tổ chức

Từ những lần đầu dạy trực tuyến còn đôi chút bỡ ngỡ, thiếu tự tin thì đến giờ anh đã thực sự trở thành một trong những giáo viên dạy trực tuyến “hot” nhất thu hút lượng lớn học sinh theo học và được các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con mình.

Chia sẻ về quan điểm dạy học của mình, Đỗ Ngọc Hà cho biết: “Tìm tòi, sáng tạo những phương pháp, kiến thức, ứng dụng mới giúp cho học sinh ôn thi một cách hiệu quả là điều tôi luôn hướng tới khi thực hiện công việc của mình”.

Là người tâm huyết với công việc dạy học, thầy giáo Vật lí trẻ bỏ hết những việc khác để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp trồng người. Mỗi ngày, anh thường thức đến 2-3 giờ sáng để soạn tài liệu cho học sinh.

Thầy giáo Đỗ Ngọc Hà trong một sự kiện.

Trong thời đại luôn bị bủa vây bởi những thông tin “fake news” thì anh luôn cung cấp những thông tin chuẩn về tuyển sinh cho học sinh của mình yên tâm học tập. Bản thân anh cũng luôn gần gũi, sẵn sàng chia sẻ và làm bạn với học sinh để xoá đi những khoảng cách, giúp học trò tiếp thu tốt nhất các kiến thức.

Về việc dạy học trực tuyến, thầy giáo Vật lí Đỗ Ngọc Hà cho biết với thời đại 4.0 như hiện nay thì đó là xu thế tất yếu và ngày càng chứng tỏ được vai trò của mình. Với những lớp học trực tuyến, tuy không được gặp mặt trực tiếp học sinh nhưng chỉ cần biết cách thì “xa sẽ hoá gần”.

Anh luôn tâm niệm, dạy học bằng cái tâm, thương yêu học sinh thì mới phát triển được. Đỗ Ngọc Hà không đặt nặng mục đích kiếm tiền, cũng không chiêu trò để thu hút học sinh mà “hữu xạ tự nhiên hương”.

Bản thân thầy giáo trẻ 8X cũng là khách mời quen thuộc cho những cuộc trò chuyện, những bài phỏng vấn trên truyền hình hay báo chí xung quanh các vấn đề giáo dục. Anh cũng không ngại chỉ ra những tiêu cực, nhận được nhiều lời khen cho những quan điểm thẳng thắn của bản thân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn