MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thầy giáo nỗ lực đưa sáng chế khoa học của học sinh vào thực tế đời sống

Phùng Nhung LDO | 15/11/2022 10:00

19 năm công tác trong ngành Giáo dục, gắn bó với bao thế hệ học trò, thầy Bùi Văn Tròn - giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) luôn trăn trở về việc nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh gặt hái nhiều thành tựu đáng tự hào.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học

Để duy trì và nâng cao chất lượng bài giảng, thầy Bùi Văn Tròn đã nỗ lực nghiên cứu đổi mới trong xây dựng kế hoạch bài dạy, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy học cho học sinh.

"Tuy điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, nhiều phòng học chưa có máy chiếu nhưng tôi vẫn thiết kế các bài giảng powerpoint và mượn phòng có máy chiếu để học sinh có thể hình dung rõ nhất về bài học. Ngoài giờ lên lớp, tôi tạo nhóm Zalo hoặc phòng họp Google Meet để thuận lợi trong việc trao đổi kiến thức, giúp chất lượng học tập của học sinh được nâng cao” - thầy Tròn chia sẻ.

Thầy Bùi Văn Tròn trong giờ dạy thí nghiệm. Ảnh: NVCC

Nhiều phương pháp dạy học mới cũng được thầy Tròn áp dụng và mang lại hiệu quả cao như dạy học theo dự án, trải nghiệm thực tế, trải nghiệm thực hành, trải nghiệm nghiên cứu khoa học, đánh giá học sinh qua câu hỏi trắc nghiệm, đánh giá học sinh theo năng lực và chú trọng phát triển kỹ năng cho các em.

Không dừng lại ở đó, thầy Tròn luôn cố gắng trau dồi chuyên môn để phục vụ cho công tác giảng dạy. Việc giao lưu, học tập kinh nghiệm từ các đồng nghiệp được thầy quan tâm. Đặc biệt, thầy Tròn đã chủ động tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp trường và cấp tỉnh để thông qua đó trau dồi thêm kinh nghiệm cho bản thân.

Mang sáng chế khoa học kỹ thuật ứng dụng vào cuộc sống

Bên cạnh công tác giảng dạy chuyên môn, thầy Tròn còn đóng vai trò là người định hướng, hỗ trợ  học sinh tham gia các cuộc thi về khoa học kỹ thuật.

Thầy Tròn và học sinh tham gia nhiều cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh: NVCC

"Người thầy đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo hứng thú và niềm tin cho học sinh để các em chủ động tìm tòi, nghiên cứu và tìm ý tưởng. Tôi cùng học sinh xác định rõ loại dự án mà các em nghiên cứu, từ đó, chọn phương pháp nghiên cứu, các bước tiến hành nghiên cứu hợp lý.

10 năm hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi về khoa học kỹ thuật, thầy và trò đã sáng tạo ra những sản phẩm đạt giải cao như: Hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn; Hệ thống đánh thức khi tham gia giao thông có hiện tượng ngủ gật; Nhận diện biển số khi vượt đèn đỏ; Định danh côn trùng lạ ảnh hưởng đến vật nuôi...” - thầy Tròn hào hứng kể.

Vị giáo viên này tự hào khi nhắc đến sản phẩm Hệ thống cảnh báo xâm nhập mặn. Dự án được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre phát triển rộng rãi, giúp người dân dự báo và phát hiện những vùng nước nhiễm mặn, giúp ích lớn trong đời sống sản xuất của bà con nơi đây.

 Thầy giáo nỗ lực đưa sáng chế khoa học của học sinh vào thực tế đời sống. Ảnh: NVCC

Giáo viên được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

Là người trực tiếp dìu dắt bao thế hệ học trò trưởng thành, điều thầy Bùi Văn Tròn tâm đắc không chỉ là mang lại tri thức cho học sinh mà còn dạy dỗ các em nhiều bài học, kỹ năng sống, giúp các em tự tin hơn.

"Nhiều học sinh khi tham gia học tập thường rụt rè, ít nói, ngại giao tiếp. Tôi đã động viên, chia sẻ để các em tự tin hơn về bản thân mình. Trong quá trình học các em trở thành trưởng nhóm, tham gia câu lạc bộ, nâng cao khả năng thuyết trình, tự tin trước đám đông. Niềm vui nhỏ của người thầy là thấy học sinh của mình dần trưởng thành như vậy” - thầy Tròn bộc bạch.

 Thầy Bùi Văn Tròn - giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre). Ảnh: NVCC

19 năm miệt mài với nghề, thầy Tròn đã gặt hái nhiều thành tích như: 2 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 9 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt 12 bằng khen của các cơ quan bộ, ban, ngành, trong đó có 1 bằng khen của Thủ tướng, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học đạt nhiều giải thưởng cấp quốc gia và cấp tỉnh… cùng rất nhiều thành tích khác.

Năm 2022, thầy Bùi Văn Tròn là 1 trong số 68 giáo viên vinh dự được tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” tổ chức dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Thầy Tròn xúc động khẳng định: “Đó chính là quả ngọt minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ suốt nhiều năm qua của tôi. Niềm tự hào lớn nhất của tôi là được cống hiến, được lao động. Phần thưởng lớn nhất trong sự nghiệp trồng người mà tôi nhận được là tình cảm, sự trân quý của biết bao thế hệ học trò”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn