MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội đồng thẩm định đề án thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Ảnh: Phương Thanh

Thêm Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ: Tại sao tên "lạ"?

HUYÊN NGUYỄN LDO | 30/06/2020 16:30

Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ đang được Đại học Quốc gia TPHCM thẩm định và sẽ trình lên Bộ GDĐT, Chính phủ.

Đề án thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe trên cơ sở tiền thân là Khoa Y trực thuộc Đại học Quốc gia TPHCM.

Nếu được đồng ý, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe sẽ là một trong những cơ sở đào tạo khối ngành Sức khoẻ trọng điểm của khu vực phía Nam trong tình hình đang thiếu hụt nhân lực cho ngành Y tế như hiện nay.

Trao đổi với Lao Động, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước – Trưởng khoa Y, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết Trường Đại học Khoa học Sức khỏe được đề xuất thành lập trên chủ trương củng cố và nâng tầm Khoa Y thành trường đại học chứ không phải là thành lập một trường mới.

Chủ trương này được nhất quán trong đề án phát triển Khoa Y vào năm 2009 và xuyên suốt trong các quyết nghị của Đại học Quốc gia HCM, góp phần tích cực, hiệu quả vào hệ thống y tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lí giải về tên Trường Đại học Khoa học Sức khoẻ, GS Phước cho biết: “Các trường đào tạo khối ngành Sức khoẻ tại Việt Nam lâu nay có thói quen đặt tên là trường đại học y, dược. Tuy nhiên, tên Khoa học Sức khoẻ sẽ bao quát hơn các lĩnh vực khác ngoài y, dược như răng-hàm-mặt, khoa học y sinh, y tế công cộng, điều dưỡng, kĩ thuật y khoa, y học cổ truyền… Phần lớn các trường đều đào tạo các ngành chứ không riêng y hay dược nên chúng tôi gọi chung là Khoa học Sức khoẻ. Ở nước ngoài, người ta cũng gọi như vậy”.

Theo GS Phước, nếu tiến trình đúng theo đề án và được Bộ GDĐT, Thủ tướng đồng ý cho phép thì từ năm học 2021, trường có thể được thành lập.

Trước đó, tháng 9.2019, Bộ Y tế cũng thông tin đang xây dựng Đề án sắp xếp, phát triển một số cơ sở đào tạo thành Đại học Khoa học Sức khỏe. TS Nguyễn Minh Lợi - Phó Cục trưởng Khoa học đào tạo và Công nghệ, Bộ Y tế cho biết, mô hình đại học với các trường thành viên đã có ở Việt Nam, như các Đại học Quốc gia (Hà Nội, TPHCM), Đại học vùng (Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng).

Mô hình này đã được khẳng định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học. Đối với lĩnh vực khoa học sức khỏe, cũng đã có một số mô hình như Đại học Khoa học Sức khỏe Lào, Đại học California San Francisco.

Gần 20 năm trước, chủ trương thành lập Đại học Khoa học sức khỏe ở Việt Nam đã được đề cập, dự kiến đặt tại Hà Nội và TPHCM. Về bản chất, đây là mô hình đại học trong đó có các trường thành viên chuyên ngành là Trường Đại học Y, Trường Đại học Dược, Trường Đại học Điều dưỡng, Trường Đại học Y tế công cộng..., ông Lợi cho biết.

Theo ông Lợi, mô hình này sẽ tạo quyền tự chủ học thuật cho các trường thành viên theo từng chuyên ngành, phát huy tối đa và hiệu quả thông qua sự chia sẻ nguồn lực chung như Bộ máy quản lí, điều phối, đầu tư cho các bộ môn cơ bản, cơ sở thuộc khối khoa học y sinh, sự phối hợp nghiên cứu và đào tạo liên ngành.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn