MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các sĩ tử thi vào trường chuyên Hà Nội - Amsterdam vui vẻ sau khi hoàn thành 2/3 môn thi. Ảnh: Minh Thành

Thi chuyên Hà Nội - Amsterdam: Dạng đề quen thuộc nhưng khó đạt điểm cao

Hà Phương LDO | 24/07/2020 13:36

Sáng nay 24.7, 1.204 sĩ tử đã hoàn thành bài thi môn Văn và Tiếng Anh vào lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Mặc dù, đề thi có cấu trúc quen thuộc nhưng kiến thức rộng cũng như đòi hỏi các em có nhiều kỹ năng để có thể hoàn thành bài thi.

Dạng đề Tiếng Việt quen thuộc

Với cấu trúc quen thuộc, các câu hỏi vào những phần kiến thức các em mới được học, ôn, những học sinh có quá trình ôn tập chu đáo, kĩ năng làm bài thành thạo sẽ hoàn thành tốt đề thi  Tiếng Việt. Tuy nhiên phổ điểm chủ yếu sẽ rơi vào khoảng 6-7 điểm đề thi Tiếng Việt năm nay rộng hơn so với năm trước. Các em nhận định đạt điểm 7 không khó nhưng để đạt điểm 8,9 không hề dễ dàng.

Lê Hoàng Sơn (Trường tiểu học Tân Định, Hoàng Mai, Hà Nội) ra khỏi phòng thi khá sớm. Ảnh: Minh Thành.

Thí sinh Lê Hoàng Sơn (Trường tiểu học Tân Định, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: "Dạng đề thi mông Tiếng Việt em nghĩ các bạn đều được làm qua nên không quá làm khó. Với em, Tiếng Việt em nghĩ em sẽ được ít nhất 8,5 điểm".

Khác với Hoàng Sơn, thí sinh Nguyễn Trịnh Gia Linh (Trường tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng: "Trong đề thi Tiếng Việt phần cảm thụ là phần khó nhất. Vì phần này trên lớp em chưa được học, em nghĩ các bạn sẽ làm tốt hơn em khi các bạn có kiến thức rộng hơn em. Môn Tiếng Việt chắc em được khoảng 6 điểm."

Đối với thí sinh Vũ Khánh Huy Tùng (Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Hà Nội) cho biết: "Ngoài phần cảm thụ khó thì câu hỏi về từ láy, từ ghép cũng dễ sai. Khả năng đỗ hay không chắc phụ thuộc vào môn toán"".

Ranh giới trượt hay đỗ mỏng manh

Khác với Tiếng Việt, đề thi Tiếng Anh đòi hỏi kỹ năng nghe cao hơn. Nhiều thí sinh nhận định phần nghe - hiểu là phần dễ mất điểm nhất của các em.

Em Lê Hoàng Sơn (Trường tiểu học Tân Định, Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay: "Đề Tiếng Anh khó nhất phần nghe một phần do kỹ năng nghe của em chưa được tốt. Hơn nữa phần viết thư em mới chỉ viết được nửa bài thì đã hết giờ".

Tiếng Anh là điểm mạnh của em Nguyễn Trịnh Gia Linh (Trường tiểu học Dịch Vọng B, Cầu Giấy, Hà Nội) nhưng đề Tiếng Anh vẫn có phần làm khó: "Đề thi Tiếng Anh khó nhất là phần luận, đề bài yêu cầu nói về kỳ nghỉ hè của một bạn học sinh nước ngoài đến một vùng quê. Bởi đây là câu hỏi yêu cầu học sinh nắm chắc được ngữ pháp cũng như vốn từ nhiều. Phần nghe em làm được hết nên em đoán mình sẽ được khoảng 8 điểm".

Nhiều bậc phụ huynh đội nắng đợi con ngoài cổng trường, sáng 24.7. Ảnh: Minh Thành.

Với thí sinh Phạm Lê Tân (Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội) cho biết: "Đề tiếng Anh khó nhất là phần thay đổi câu. Đề cho một số từ sẵn và yêu cầu học sinh viết thành câu hoàn chỉnh và nghĩa không được thay đổi với câu ví dụ trong đề bài. Giữa sai và đúng cách nhau rất nhỏ và đỗ và trượt có thể chỉ là làm đúng hơn nhau 1 ý trong bài thôi".

Chiều nay các em sẽ tiếp tục tham gia bài thi môn Toán cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 của trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Được biết, 1.204 học sinh đủ điều kiện dự thi vào lớp 6, trong khi chỉ tiêu là 180, tỉ lệ chọi vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam năm nay là 1/6.7.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn