MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều thí sinh “chuộng” các kỳ thi riêng. Ảnh: Anh Thư

Thí sinh chuộng các kỳ thi riêng nhằm tăng cơ hội xét tuyển vào đại học

Trần Hạnh LDO | 16/04/2024 06:11

Trong nhiều năm trở lại đây, thí sinh có xu hướng lựa chọn các kỳ thi riêng thay vì chỉ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học.

Ưu tiên các kỳ thi riêng

Có nguyện vọng vào ngành Kinh tế quốc tế của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trần Hà My - học sinh lớp 12, Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) đang ôn luyện nước rút để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức vào cuối tháng 4 này.

“Em đã tìm hiểu kỹ về kỳ thi đánh giá năng lực, các trường xét tuyển bằng kỳ thi này cũng như tham khảo ý kiến của một số anh chị từng thi rồi mới quyết định tham gia kỳ thi này. Đối với em, việc tham gia kỳ thi đánh giá năng lực sẽ mở ra cho bản thân nhiều cơ hội trúng tuyển hơn, đặc biệt là trúng tuyển vào các trường đại học Top đầu. Nếu trong kỳ thi tháng 4 này em đạt được thành tích như kỳ vọng thì sẽ giảm bớt phần nào áp lực thi cử” - Trà My chia sẻ.

Cũng đến các kỳ thi riêng với mong muốn nâng cao cơ hội xét tuyển, Nguyễn Anh Vũ - học sinh lớp 12, Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) chia sẻ: “Em tham gia kỳ thi đánh giá tư duy bởi đây là cơ hội để em nâng cao khả năng trúng tuyển vào trường mình mong muốn. Ngoài ra, dựa trên kết quả của kỳ thi, em sẽ đánh giá được khả năng cũng như sức học của mình sau thời gian học tập trên trường. Từ đó có thể bổ sung thêm kiến thức trước khi thi tốt nghiệp THPT”.

Cân bằng giữa các cuộc thi

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều trường đại học sử dụng kết quả của các kỳ thi riêng và coi đó là phương thức xét tuyển độc lập.

Theo cô Bùi Thị Hằng - giáo viên Trường THPT Đan Phượng (Hà Nội), điều này giúp gia tăng cơ hội trúng tuyển đại học cho các thí sinh nhưng cũng mang đến những bất lợi. “Các kỳ thi riêng này được đánh giá là khó, thí sinh phải ôn luyện kiến thức rất rộng. Nếu cùng lúc lựa chọn tham gia nhiều kỳ thi, các em học sinh sẽ chịu áp lực ôn thi lớn. Chi phí thi cử, đi lại cũng không phải là một khoản nhỏ. Vậy nên, các bạn nên tìm hiểu và lựa chọn một kỳ thi thực sự phù hợp với bản thân” - cô Hằng chia sẻ.

Chia sẻ về vấn đề này, thầy Hoàng Mạnh Thắng - giáo viên Trường THPT Kim Liên (Nghệ An) - cho rằng, đa số các bạn học sinh lớp 12 sẽ chịu áp lực rất lớn. Vì vậy, các em đang có xu hướng tìm thêm những phương án dự phòng cho mình. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm nên các bạn bị ôm đồm quá nhiều dẫn tới kết quả không được như ý muốn.

Hiện nay, chỉ tiêu dành cho phương thức xét kết quả các kỳ thi riêng tăng lên, dẫn đến việc nhiều em học sinh dù chưa nắm rõ được các kiến thức cơ bản nhưng vẫn chạy theo xu hướng, đăng ký tham gia thi. Thầy Thắng khuyên các em nên tìm hiểu kỹ, lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp, tránh tạo áp lực không đáng có.

Năm 2024, bên cạnh các kỳ thi tổ chức quy mô như kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM; Đại học Quốc gia Hà Nội; kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội; kỳ thi đánh giá tuyển sinh công an nhân dân của Bộ Công an; còn xuất hiện thêm một số kỳ thi riêng của Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Việt Đức...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn