MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh F3 tại điểm thi trường THPT Việt Yên 2 (Việt Yên, Bắc Giang) được bố trí làm bài thi tại phòng thi dự phòng. Ảnh: Thiều Trang

Thí sinh một mình một phòng thi tốt nghiệp THPT ở Bắc Giang

Vân Trang LDO | 08/07/2021 08:49

Nữ sinh M.N.A là thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Việt Yên số 2 (Việt Yên, Bắc Giang). Nữ sinh này được xác định là F3, được xếp ngồi một mình một phòng thi để đảm bảo an toàn.

This browser does not support the video element.

Công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm Trường THPT Việt Yên 2 ( Việt Yên, Bắc Giang). Video: Tường Vân - Thiều Trang

Theo ghi nhận của Lao Động, tại điểm trường THPT Việt Yên 2 (Bắc Giang) có một phòng thi "đặc biệt" chỉ có duy nhất 1 thí sinh. Đảm bảo buổi thi diễn ra an toàn và đúng kế hoạch, điểm thi đã bố trí 2 cán bộ coi thi và sử dụng phòng thi dự phòng.

Trao đổi với Lao Động, ông Tiêu Thanh Tuyết - Trưởng điểm thi cho biết, điểm thi có tổng số 622 thí sinh dự thi bài thi tổ hợp, gồm 27 phòng thi chính và 4 phòng thi dự phòng.

"Nữ sinh này là học sinh của Trường THPT Việt Yên 2. Trước đó, đã từng tiếp xúc với F2, qua xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Theo đó, nữ sinh đã được bố trí một phòng thi riêng là phòng thi dự phòng ở điểm thi này và coi là thí sinh thuộc diện F3" - ông Tuyết thông tin về thí sinh "đặc biệt".

Dù chỉ có 1 thí sinh nhưng phòng thi này vẫn được đảm bảo quy chế khi có 2 cán bộ coi thi phụ trách, một cán bộ giám sát bên ngoài, tuân thủ các quy tắc phòng dịch. Điểm thi cũng bố trí máy khử khuẩn để xử lý bài thi của thí sinh này sau khi thu để đảm bảo an toàn.

"Dù học sinh đã có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng việc bố trí phòng thi riêng là cần thiết. Chúng tôi cũng động viên gia đình và thí sinh trước giờ thi để giảm áp lực cho em. Hiện tại, sức khỏe của nữ sinh này bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho. Hy vọng rằng, ngày thi cuối cùng sẽ diễn ra an toàn" - ông Tuyến cho biết

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Việt Yên, chiều 7.7, huyện Tân Yên ghi nhận một số trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo đó, có 3 trường hợp thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Việt Yên 1, 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Việt Yên 2 được xác định là F3; đến nay, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, sức khỏe của 4 thí sinh đều ổn định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn