MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thí sinh "trượt oan" vì bị trường đại học cố ý nâng điểm chuẩn

Anh Nhàn LDO | 14/08/2019 12:50
Tự tin là mình "dư khả năng" đỗ vào ngành Sư phạm Vật lý Trường Đại học Đồng Nai, nhưng đến ngày công bố điểm chuẩn, thí sinh 'choáng váng' vì trường nâng điểm lên quá cao. Trớ trêu, nguyện vọng đó lại là nguyện vọng cuối cùng, nên khi bị đánh trượt, thí sinh đã mất cơ hội xét tuyển đợt 1. 

Lao Động nhận được phản ánh của thí sinh N.M.Q (Đồng Nai) về việc Trường Đại học Đồng Nai nâng điểm chuẩn quá cao để cố tình đánh trượt mình.

Cụ thể, em M.Q là thí sinh tự do đăng ký 3 nguyện vọng vào ngành sư phạm Vật lý của Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh (nguyện vọng 1), Trường Đại học Sài Gòn (nguyện vọng 2) và Trường Đại học Đồng Nai (nguyện vọng 3).

Điểm số của M.Q lần lượt là: Toán: 7.8; Lý:7.25 ; Hóa: 6.75. Tổng điểm xét tuyển của M.Q là 22,3 điểm. Q bị trượt hai nguyện vọng đầu và chỉ còn hy vọng ở nguyện vọng 3 (Trường Đại học Đồng Nai). 

M.Q đăng ký 3 nguyện vọng vào đại học và trượt cả 3, trong đó có ĐH Đồng Nai. Ảnh: NCCC.

M.Q cho hay, em nghĩ số điểm của mình "dư khả năng" vào trường Đại học Đồng Nai vì mọi năm, ngành này lấy gần 20 điểm. Hơn nữa, trước đó, trường cũng thông báo năm nay lấy 10 chỉ tiêu ngành Sư phạm Vật lý, điểm sàn là 18 điểm. 

"Em rất yêu thích ngành Sư phạm Vật lý nên cả ba nguyện vọng đều đặt vào ngành này, ở 3 trường đại học. Nhưng em quá bất ngờ vì năm nay điểm chuẩn ngành Sư phạm Vật lý của  Đại học Đồng Nai lên tới 24.7 điểm - cao hơn cả các ngành Sư phạm Toán học, Hóa học nhưng lại không có thí sinh nào đỗ.

Như vậy, có phải trường cố tình nâng điểm chuẩn lên cao để em và các bạn khác không ai đỗ được vào ngành này? Hiện giờ em không còn cơ hội xét tuyển đợt 1 vào trường nào nữa, thật sự em quá sốc không biết phải làm thế nào. Cho đến giờ, em chưa nhận được bất cứ một thông báo nào của trường Đại học Đồng Nai về việc này" - M.Q nói. 

Đây là năm thứ hai Q. thi và đăng ký ngành sư phạm Vật lý của Trường Đại học Đồng Nai.

Năm 2018, thí sinh này cũng đỗ vào trường, nhưng do không đủ số lượng sinh viên để mở lớp, Q. được nhà trường thông báo cho đổi sang nguyện vọng khác của trường. Q chọn sư phạm Toán nhưng chỉ học hết một học kỳ rồi Q quyết tâm thi lại năm nay, để vào ngành mà em mơ ước là Sư phạm Vật lý.

Vì trong đề án tuyển sinh năm 2019 của trường vẫn ghi rõ là năm nay tuyển ngành Sư phạm Vật lý nên Q mới đặt nguyện vọng vào. Nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc như năm 2018.

M.Q cho hay, nếu năm nay trường có thông báo Q được học lớp sư phạm Toán thì em cũng không học, vì em chỉ mê ngành Vật lý. 

Điểm chuẩn vào Đại học Đồng Nai năm 2019. Một số ngành không có thí sinh nào trúng tuyển.

Trước đó, Lao Động đã thông tin về việc nhiều ngành sư phạm của Đại học Đồng Nai có điểm chuẩn cao chót vót, nhưng lại "trắng thí sinh" (không có thí sinh nào trúng tuyển).

Đại diện nhà trường đã thừa nhận, vì không tuyển đủ thí sinh để có thể mở lớp, trường cố ý nâng điểm chuẩn lên cao để "đánh trượt" một vài thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ngành Sư phạm Vật lý, Lịch sử và một số ngành khác của trường.

Và đến hiện tại, Lao Động nhận được lời "kêu cứu" của thí sinh bị nhà trường nâng điểm chuẩn đánh trượt.

Hiện thí sinh bị Đại học Đồng Nai "đánh trượt" đang rất mong nhà trường lên tiếng, có hướng tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Lao Động sẽ tiếp tục liên hệ với Trường Đại học Đồng Nai để thông tin thêm về vấn đề này.

Đây không phải lần đầu tiên Đại học Đồng Nai đẩy điểm chuẩn lên cao để đánh trượt thí sinh. Năm ngoái, trường cũng đẩy điểm chuẩn ngành Sư phạm Sinh học và Sư phạm Lịch sử lên mức 22,5, cao hơn nhiều so với các ngành sư phạm khác.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn