MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thí sinh “vò đầu bứt tai” sắp xếp nguyện vọng sau khi biết điểm thi THPT

Kim Nhung LDO | 24/07/2022 16:20
Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, không ít thí sinh tỏ ra lo lắng. Hầu hết các em đều băn khoăn trong vấn đề chọn ngành, chọn nghề cũng như cách sắp xếp nguyện vọng  xét tuyển để có cơ hội đỗ cao nhất.  

Nhiều thí sinh "hoang mang" sau khi biết điểm

0h ngày 24.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đến thí sinh. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, điểm thi tốt nghiệp THPT của các môn năm nay không có quá nhiều biến động so với năm 2021. Tuy nhiên sau khi biết điểm, nhiều thí sinh không khỏi loay hoay, tìm kiếm cho mình lựa chọn phù hợp. 

Sau khi biết điểm, nhiều thí sinh không khỏi loay hoay, tìm kiếm cho mình lựa chọn phù hợp.

Tham dự ngày hội ngày hội Tư vấn xét tuyển đại học, cao đẳng tại Trường Đại học Bách Khoa, mặc dù đạt số điểm cao hơn kì vọng với 25 điểm cho tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), thí sinh Hương Giang (Hà Nội) vẫn vô cùng lo lắng trước nguy cơ trượt nguyện vọng yêu thích.

"Em dự định đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Hà Nội. Nhưng sau khi đến nghe tư vấn từ phía nhà trường, em cảm thấy rất buồn vì câu trả lời đều là khả năng đỗ thấp. 

Hiện tại em vẫn chưa biết lựa chọn thêm nguyện vọng nào, cũng không biết nên sắp xếp nguyện vọng ra sao để tránh trượt đại học" - Hương Giang cho biết. 

Với Thảo Nguyên (Hưng Yên), 26,25 điểm cho tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh) cũng là điểm số khiến em cảm thấy lo lắng: 

"Em sợ với số điểm này, em sẽ trượt nguyện vọng 1, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương. 

Thật sự em đang khá đắn đo trong việc thay đổi nguyện vọng xét tuyển. Bởi nếu chỉ sợ không đỗ mà để các nguyện vọng yêu thích xuống dưới, đến khi điểm chuẩn tương đương với điểm thi của mình, em chắc chắn sẽ rất hối tiếc" - Thảo Nguyên nói. 

Chiến thuật nào cho việc lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng?

Theo Th.S Nguyễn Kim Chung – Phó Trưởng Bộ phận tuyển sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất, thí sinh không nên quá lo lắng trong việc lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Thí sinh có thể chọn ngành mình yêu thích nhưng cần căn cứ vào nhu cầu của xã hội và tương lai đầu ra.

"Các em không nên kì vọng quá cao mà nên lựa chọn những ngành có mức điểm hợp lí, môi trường đại học uy tín cùng mức học phí phù hợp đối với kinh tế gia đình" – Th.S Nguyễn Kim Chung chia sẻ.

Còn theo PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Ngoại Thương, sau khi biết điểm, để tránh hoang mang, các thí sinh cần đặt ra nguyên tắc trong việc sắp xếp nguyện vọng xét tuyển. 

Trước hết, cần chọn ngành trước khi chọn trường. Bởi ngành nghề quyết định đến nghề nghiệp sau này của thí sinh. Sau khi chọn ngành, các em cần chọn trường phù hợp với phong cách sống và điều kiện kinh tế gia đình. Về cách sắp xếp nguyện vọng, thí sinh nên phân chia nguyện vọng làm 3 nhóm.

"Nhóm giữa là nhóm có cơ hội đỗ cao nhất, cũng là nhóm mà thí sinh cần phân tích khả năng của bản thân dựa trên điểm thi. Sau đó tịnh tiến lên, chọn nhóm ngành yêu thích nhưng cơ hội đỗ thấp hơn. Dưới cùng là nhóm đảm bảo, nhóm có độ yêu thích giảm nhưng đảm bảo độ an toàn cho thí sinh" - PGS.TS Vũ Thị Hiền cho biết. 

Cũng theo đại diện Trường Đại học Ngoại thương, sau khi đã chia được nguyện vọng ra làm 3 nhóm, thí sinh cũng cần tinh chỉnh nguyện vọng một lần nữa, dựa trên rủi ro bằng điểm số, nhà trường sẽ cân nhắc lấy thí sinh có nguyện vọng cao hơn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn