MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy giáo Nguyễn Đức Hải. Ảnh: NVCC

Thi tốt nghiệp THPT 2021: Ôn thi môn Sinh học để trúng tuyển trường Y Dược

HUYÊN NGUYỄN LDO | 15/12/2020 09:19
Việc nắm chắc cấu trúc đề thi sẽ giúp các sĩ tử 2003 ôn tập tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2021 sắp tới. Đặc biệt môn Sinh là môn thi quan trọng với những thí sinh thi nhóm ngành Y Dược.

Thầy giáo Nguyễn Đức Hải - giáo viên Sinh học của Tuyensinh247 cho rằng, muốn đạt điểm cao, trước hết thí sinh cần nắm chắc cấu trúc đề thi môn Sinh tốt nghiệp THPT những năm gần đây.

Dựa trên cấu trúc đề thi tốt nghiệp môn Sinh năm 2020, thầy Hải nhận định: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đề thi năm 2020 có những thay đổi để phù hợp với tình hình học tập của học sinh. Cấu trúc đề bao gồm 6 câu thuộc kiến thức lớp 11 (đều thuộc chuyên đề Trao đổi vật chất và năng lượng), 34 câu thuộc lớp 12.

Cấu trúc đề thi môn Sinh học năm 2020.

"Đề hoàn toàn phù hợp với mục tiêu thi tốt nghiệp THPT và không có nội dung tinh giản của Bộ GDĐT. Nhìn chung, phân bố kiến thức giống với các năm trước đó, tăng 2 câu lớp 11 so với năm 2019 nhưng kiến thức lớp 12 vẫn là chủ yếu", ông Hải nhận định.

Theo phân tích của nam giáo viên, tỉ lệ lí thuyết so với bài tập là 27:13. Các dạng bài tập đều khá quen thuộc với học sinh như: Xác định tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con; tính số phép lai thỏa mãn; số kiểu gen tối đa trong quần thể; phả hệ (2 bệnh); giảm phân kết hợp với đột biến…

Câu hỏi khó vẫn chủ yếu rơi vào: Bài tập phả hệ, bài tập tích hợp các quy luật di truyền, di truyền quần thể...

Từ phân tích trên, giáo viên Nguyễn Đức Hải gợi ý, học sinh thi năm 2021 cần chú ý tập trung học tốt kiến thức môn Sinh lớp 12 cả lí thuyết và các dạng bài tập cơ bản nhất. Đây là các dạng rất dễ lấy điểm.

Ôn tập môn Sinh học cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Đối với các bạn có mục tiêu vào trường Y Dược thì cần chú ý các dạng bài tập khó nhưng cũng không quên ôn lại lí thuyết tránh mất điểm đáng tiếc.

Lộ trình ôn luyện: chuẩn bị trang bị nền tảng, luyện thi toàn diện, luyện đề các dạng bài tập và cuối cùng là tổng ôn kiến thức, tối đa hoá số điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn