MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Đến cổng trường thi mới thấu nỗi lòng cha mẹ

Lan Hương - Vân Anh LDO | 08/06/2024 10:03

Hơn 100.000 học sinh Hà Nội hôm nay, 8.6, bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, kì thi tuyển sinh lớp 10. Phía ngoài cổng trường, nhiều cha mẹ "đứng ngồi không yên".

Hồi hộp, lo lắng, như "ngồi trên đống lửa" - đó là những gì chị Nguyễn Thị Huệ - phụ huynh có con tham dự kì thi tuyển sinh lớp 10 tại điểm Trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy) cảm nhận trong suốt thời gian ngồi phía ngoài cổng trường thi lớp 10 của con.

Năm nay, con chị Huệ đặt nguyện vọng 1 vào Trường THCS Yên Hòa. Theo số liệu của Sở GDĐT Hà Nội, trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ chọi cao nhất mùa tuyển sinh năm nay (với 1/3,11). Điều này đồng nghĩa, có 3 thí sinh dự thi sẽ có 1 em đỗ. Sự cạnh tranh khốc liệt khiến cho người mẹ như chị Huệ "đứng ngồi không yên" khu vực ngoài cổng thi.

Phụ huynh lo lắng chờ con ngoài cổng điểm thi. Ảnh: Hải Nguyễn
Phụ huynh đợi con bên ngoài cổng trường thi. Ảnh: Hải Nguyễn

“Trong các kì thi thử tại các trường khác nhau, con làm bài chỉ được khoảng 42 - 43,5 điểm. Trước khi bước vào kỳ thi chính thức, tôi có đưa con đến các trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Xuân Đỉnh,... và các trường tư để con có thể lựa chọn môi trường phù hợp. Nhưng con vẫn yêu thích, dành nguyện vọng vào trường THPT Yên Hòa" - chị Huệ bày tỏ sự lo lắng

So với những gia đình có con cùng thi vào lớp 10 năm nay, gia đình chị Huệ còn áp lực gấp đôi, gấp ba lần vì ngoài con lớn, chị còn con nhỏ tham dự kì thi vào lớp 6 Trường THCS Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Để đảm bảo các con được động viên tinh thần tối đa, chị Huệ và chồng đã chia nhau túc trực mỗi người 1 điểm thi.

"Từ tháng 6 năm ngoái, hai vợ chồng chị tập trung hoàn toàn vào việc học của các con. Hai vợ chồng tôi đã phải xin nghỉ phép 3 hôm để đồng hành cùng các con trong kỳ thi, muốn con khi ra khỏi phòng thi là nhìn thấy bố mẹ. Đây là một trong những kỳ thi quan trọng trong cuộc đời con, bé lớp 9 thì chỉ có duy nhất đợt thi này, không có cơ hội thứ 2 để thi lại. Nên bản thân tôi luôn hỗ trợ, động viên con hết sức. Tuy nhiên, để yên tâm hơn, tôi cũng có phương án dự phòng cho con vào các trường tư như THPT Marie Curie, Lương Thế Vinh,... Nếu con đỗ được trường như mong ước thì bố mẹ sẵn sàng dành nguyên năm đầu tiên để đưa đón con đi học dù cho trường cách nhà 9km” - chị Huệ nói.

Phụ huynh đợi con trước cổng trường thi. Ảnh: Vân Trang

Ngoài ra, từ trước Tết đến nay, gia đình chị thường xuyên đưa các con đến Văn miếu Quốc Tử Giám cũng như các đền, chùa để thắp hương, cầu mong đỗ đạt. Tâm lý chung của phụ huynh đều mong muốn con cái được học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất, được đào tạo bài bản, vì vậy bản thân chị cũng hy vọng con sẽ vào được trường THPT Yên Hòa như mong đợi.

Vợ chồng chị Trần Thị Huyền (Hoài Đức - Hà Nội) đưa con đi thi từ sớm. Ảnh: Vân Trang

Cũng như chị Huệ, 2 vợ chồng chị Trần Thị Huyền - phụ huynh tại huyện Hoài Đức - "đứng ngồi không yên" ở khu vực cổng Trường THCS Dịch Vọng (Cầu Giấy) để đợi con.

Cách Hà Nội hơn 10km, gia đình chị đều xin nghỉ làm, dậy từ 5h30 sáng để đưa con đi thi.

“Từ nhà đến điểm thi mất khoảng gần 1 tiếng. Tôi sợ tắc đường nên đưa con đi thi từ sớm. Con đặt nguyện vọng 1 vào Trường THCS Cầu Giấy và tôi mong con có thể làm hết sức mình” - chị Huyền nói.

Gia đình anh Phạm Minh Quang (Ba Đình, Hà Nội) cũng “mất ăn, mất ngủ" cả tháng trời trước khi kì thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra. Bởi anh quan niệm, kì thi tuyển sinh vào lớp 10 còn căng thẳng, áp lực hơn cả thi đại học. Ở bậc đại học, các con có nhiều sự lựa chọn, nhiều con đường khác nhau và đủ trưởng thành, chín chắn để vượt qua cảm giác thất bại. Còn với học sinh khối 9 thi vào 10, các con mới chỉ 15 tuổi - các con rất dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng, tiêu cực nếu việc thi cử không thuận lợi.

“Mặc dù động viên con bình tĩnh, vui vẻ, thoải mái làm bài nhưng bố mẹ luôn thấp thỏm lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong sao con thi đỗ vào lớp 10” - anh Quang giãi bày.

Hơn 100.000 sĩ tử tại Hà Nội bắt đầu cuộc chiến căng thẳng giành tấm vé vào lớp 10. Trong số các thí sinh dự thi, sẽ chỉ có khoảng 60% trúng tuyển vào các trường THPT công lập. Còn lại các em phải lựa chọn theo học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường cao đẳng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn