MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vẫn còn nhiều phụ huynh lựa chọn không đăng ký trực tuyến mà nộp hồ sơ trực tiếp để cho con em xét tuyển vào các trường THCS. Ảnh: ĐSPL

Thi vào lớp 6 trường THCS chất lượng cao khó hơn thi đại học

ĐỨC THÀNH LDO | 12/07/2019 15:23

Thời gian tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 THCS trên địa bàn Hà Nội đã chấm dứt vào ngày 9.7. Khảo sát một số trường THCS cho thấy, tỉ lệ phụ huynh đăng ký trực tuyến vào lớp 6 cho con em khá cao, đạt khoảng trên 90% so với dự kiến. Điểm mới trong công tác tuyển sinh THCS của năm 2019 là một số trường tốp trên được phép tổ chức thi tuyển, tạo ra sức “nóng” và tỉ lệ cạnh tranh rất lớn.

Phân tuyến giảm áp lực quá tải học sinh

Theo hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội cho phép các trường THCS trên địa bàn thành phố áp dụng tuyển sinh lớp 6 song song 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp. Bà Nguyễn Mỹ Hảo - Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy) - cho biết: “Năm nay đã là năm thứ 3 thành phố tổ chức tuyển sinh trực tuyến, nếu như năm 2018 tỉ lệ phụ huynh đăng ký trực tuyến khoảng 80% thì kỳ tuyển sinh trực tuyến sinh năm 2019 cũng đạt khoảng 90%, thậm chí còn có thể cao hơn. Trong quá trình phụ huynh đăng ký trực tuyến nếu gặp khó khăn gì thì trường cũng có cán bộ trực hỗ trợ, tỉ lệ phụ huynh cần sự trợ giúp cũng chỉ khoảng 10%. Chỉ tiêu của trường năm nay khoảng hơn 500 cháu, trong khi đăng ký trực tuyến đã đạt gần con số ấy - bà Hảo cho biết.

Tại Trường THCS Dịch Vọng, công tác tuyển sinh được lãnh đạo nhà trường cho biết, hiện “kết quả đăng ký trực tuyến khoảng hơn 450 trường hợp, trong khi đó chỉ tiêu toàn trường là 9 lớp với 405 học sinh và có thể nói chắc chắn lượng học sinh sẽ còn tăng hơn nữa. Địa bàn được đánh giá là khá đông nên quận cũng đã có hướng phân tuyến trong trường hợp trường quá tải thì các cháu vẫn đảm bảo được đi học. Tuy nhiên, vẫn phải đợi tổng kết số lượng hồ sơ thực tế một cách cụ thể để có phương án phân tuyến cho phù hợp. Kinh nghiệm những năm qua số lượng tuyển sinh tuyển được bao giờ cũng cao hơn đăng ký trực tuyến khoảng 20 - 25%” - lãnh đạo trường THCS Dịch Vọng nói.

Thi vào lớp 6 trường THCS chất lượng cao khó hơn thi đại học

Đó là đối với các trường thuộc tốp khá, tỉ lệ học sinh tham gia xét tuyển khá đông, việc phải phân tuyến gần như không thể tránh khỏi. Còn đối với nhóm trường thuộc diện “nóng”, có chất lượng cao và lượng học sinh đăng ký vượt chỉ tiêu được xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh bằng 3 bài thi Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh thì mức độ cạnh tranh còn thể hiện rõ tính chất gay gắt, thậm chí có thể còn “căng” hơn, khó hơn so với tỉ lệ “chọi” của nhiều trường đại học.

Ví dụ như hồi đầu tháng 6 vừa qua, một số trường được phép tổ chức thi tuyển có tỉ lệ chọn rất thấp, như Trường THCS Ngoại ngữ (ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc Gia Hà Nội) có tỉ lệ “chọi” lên tới 30 chọn 1. Theo tìm hiểu, trong khi chỉ tiêu nhà trường chỉ có 100 học sinh nhưng có tới hơn 3.000 thí sinh đăng ký dự thi. Còn tại trường THCS Amsterdam tỉ lệ “chọi” dù chỉ là 5/1 song đều là các thí sinh “gà nòi”, có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc, rất nhiều thí sinh dự thi tại đây có điểm học bạ cao ở mức gần như tuyệt đối.

Ngoài những trường THCS được đánh giá là “đỉnh cao” như Amsterdam, THCS Ngoại ngữ, nhiều trường có chất lượng cao khác cũng tổ chức thi tuyển như THCS Nguyễn Tất Thành, THCS Lương Thế Vinh, THCS Đoàn Thị Điểm, THCS Nguyễn Siêu… cũng tổ chức thi tuyển và tỉ lệ chọn cũng không hề dễ dàng. Đó là chưa kể hàng loạt khó khăn thí sinh phải vượt qua khi các trường đòi hỏi những điều kiện hết sức khắt khe như tổng điểm các kỳ thi cuối kỳ các môn Toán, Tiếng Việt chỉ được phép có duy nhất 1 điểm 9, hoặc phải dự thi trắc nghiệm với áp lực rất lớn chỉ 60 giây hoặc 90 giây để hoàn thành 1 câu hỏi.

Trong khi phần lớn lãnh đạo các trường tốp khá đều thừa nhận tỉ lệ học sinh thực tế vào học sau tuyển sinh đều bị tăng so với dự kiến ban đầu thì hầu hết lãnh đạo các trường THCS chất lượng cao đều thống nhất quan điểm việc thi tuyển sẽ giúp giảm bớt áp lực cho nhà trường đồng thời cũng giúp các bậc phụ huynh đánh giá chính xác năng lực của con em mình, tránh trường hợp kỳ vọng quá lớn, tạo áp lực cho các cháu.

Năm học 2019 - 2020, Hà Nội cho phép những trường chất lượng cao được tuyển sinh lớp 6 theo hướng kết hợp xét tuyển lẫn thi tuyển, thay vì chỉ xét học bạ như năm học trước.

Sở GDĐT Hà Nội quy định công tác tuyển sinh những trường này gồm 2 vòng kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực. Học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường trải qua 3 bài kiểm tra, đánh giá năng lực các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh với thời lượng mỗi môn 45 phút. Hình thức kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận. Đối với những trường được TP. Hà Nội công nhận trường chất lượng cao, tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số lượng học sinh vượt quá chỉ tiêu, năm học 2019 - 2020 cũng được Sở GDĐT Hà Nội cho phép tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn