MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các trường mầm non tại Đà Nẵng cho rằng việc thu hồi học phí đã hỗ trợ là rất khó. Ảnh: Nguyên Thi

Thu hồi học phí đã hỗ trợ với trường công lập còn khó, huống gì ngoài công lập

THÙY TRANG LDO | 10/08/2023 11:47

Nhắc câu chuyện thu hồi học phí đã hỗ trợ tại Đà Nẵng, một số lãnh đạo trường mầm non công lập chỉ biết cười trừ. Vì chi tiền thì dễ chứ việc thu lại tiền, đừng nói con số vài chục tỉ đồng mà với mỗi phụ huynh, thuyết phục thu hồi lại 230.000 đồng/tháng là chuyện chẳng dễ dàng.

Để thực hiện theo quy định Chính phủ về việc chưa tăng học phí cho năm học 2022-2023 (năm học vừa qua), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Đà Nẵng và UBND các quận huyện đã chỉ đạo Phòng GDĐT rà soát việc cấp tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho người học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Trường hợp người học đã được chi trả tiền miễn, giảm, hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại Nghị quyết số 46 (Nghị quyết quy định mức tăng học phí) thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ vào kỳ tiếp theo hoặc hoàn trả lại cho ngân sách nhà nước”.

Tuy nhiên, phương án thu hồi này được cho là khó thu hồi được 100%. Bà Nguyễn Thị T. – Hiệu trưởng một trường mầm non quận Hải Châu cho biết, đến nay, các trường chưa nhận được công văn chính thức về việc thu hồi học phí đã hỗ trợ (4 tháng của năm học 2022-2023). Tuy nhiên qua trao đổi, phía Phòng GDĐT cũng đã có thông tin về vấn đề này.

“Thu hồi sẽ rất khó. Ngay như trường công lập, trong phương án thu hồi là đưa phần chênh lệch vào các kỳ tiếp theo để giảm trừ theo chính sách miễn giảm học phí của thành phố. Tuy nhiên, thực tế với học sinh lớp lớn đã ra trường, học sinh chuyển về các trường tiểu học ở nhiều nơi theo hộ khẩu thường trú hoặc gia đình các em thay đổi chỗ ở thì làm sao chuyển qua kỳ sau được? Nhà trường cũng không thể kiểm soát học sinh sau khi ra trường sẽ về đâu học, có học công lập hay học ngoài công lập.

Về cơ bản, vấn đề tài chính không thể bù qua sớt lại được. Chưa nói đến trường ngoài công lập, sĩ số trẻ luôn thay đổi và chi tiền mặt hỗ trợ đã xong hơn nửa năm rồi mà nay gọi phụ huynh lên để thông tin và xin lại số tiền chênh lệch là khó vô cùng” - bà T. nói.

Đồng tình với quan điểm này, cô Nguyễn Thanh Q. – Hiệu phó một trường mầm non quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết, không chỉ có trách nhiệm với số học sinh trong trường đang quản lý mà các trường mầm non công lập còn đang lo ngại trách nhiệm với những nhóm, lớp trẻ mà đơn vị hỗ trợ về chuyên môn.

“Việc chi tiền hỗ trợ học phí các nhóm, lớp trẻ tại địa phương được đưa về cho các trường mầm non công lập trên địa bàn. Trường trở thành đơn vị trung gian giúp chi tiền, UBND quận đưa tiền về thì kế toàn trường làm hồ sơ đi nhận tiền, thủ quỹ của trường phụ trách chi về các nhóm lớp.

Nên khi thu hồi, trách nhiệm với việc chi khoản tiền này cũng sẽ có liên quan đến nhà trường. Mà thực tế, đừng bàn đến con số tiền tỉ, chỉ nghĩ đến việc gọi từng phụ huynh lên để xin lại số tiền học phí chênh lệch 230.000 đồng/tháng thôi thì mất rất nhiều thời gian và vô hình trung tạo áp lực thêm cho giáo viên mầm non” – cô Q. nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn