MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chân dung nữ thủ khoa Chu Phương Thảo. Ảnh: NVCC

Thủ khoa "đa năng" của Đại học Văn hoá Hà Nội

Tú Quỳnh LDO | 08/09/2020 11:52
Không chỉ mang đến ấn tượng với nụ cười rạng rỡ và bảng thành tích học tập “khủng”; Chu Phương Thảo (SN 1998) – Thủ khoa đầu ra Trường Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2020 còn khiến nhiều người thán phục bởi tài năng múa bụng (nhảy Belly dance) và đam mê tổ chức sự kiện.

Thành công đến từ ước mơ chân chính

Chu Phương Thảo – sinh viên lớp Văn hoá Truyền thông 8, Khoa Văn hoá học, Trường Đại học Văn Hoá Hà Nội là một trong số 88 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 được tuyên dương ngày 7.9 vừa qua.

Chu Phương Thảo là thủ khoa đầu ra xuất sắc năm 2020 của Đại học Văn hoá Hà Nội. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Báo Lao động, Phương Thảo cho biết, bản thân có một niềm đam mê đặc biệt với tổ chức sự kiện, múa và các hoạt động liên quan đến sáng tạo. Phương Thảo dành nhiều thời gian tìm hiểu các chương trình học liên quan đến ngành truyền thông, tổ chức sự kiện. Nhờ những cố gắng không ngừng nghỉ, Phương Thảo đã gặt hái nhiều “trái ngọt” trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế giảng đường.

Tất cả các học kỳ, Phương Thảo đều dành học bổng loại giỏi và xuất sắc. Cùng với đó là các danh hiệu: Sinh viên 5 tốt, Sao tháng Giêng, Miss Tài năng & Á Khôi II Đại học Văn hóa Hà Nội 2017, Vô dịch SOLO FOLK và TOP 5 MISS BELLYDANCE – UNLIMITED COMPETITION 2020…

Cô là sinh viên hiếm hoi học vượt tiến độ trước 1 năm và có kết quả tổng kết toàn khoá học đạt loại xuất sắc 3.56/4.0.

Phương Thảo chia sẻ: “Đặc thù của ngành truyền thông là thiên về tư duy và học hỏi kiến thức xã hội rất nhiều. Do đó, tôi thường xuyên đọc thêm tài liệu ngoài, kết hợp với tài liệu thầy cô cung cấp. Ngành học của tôi có rất nhiều bài tập ứng dụng nên tôi luôn cố gắng áp dụng vào thực tế để tìm hiểu sâu hơn kiến thức nền tảng được học”.

Mọi hoạt động của trường Phương Thảo đều tích cực tham gia. Ảnh: NVCC

Phương Thảo cũng cho biết, cô luôn ghi chép lại những ví dụ thầy cô giới thiệu và phân tích trên lớp. Đó là “vũ khí” giúp cô hiểu và có những dẫn chứng thuyết phục hơn khi làm bài thi trả lời vấn đáp. Bên cạnh đó, cô còn sử dụng sơ đồ dạng cây và viết dàn ý theo cách hiểu riêng của bản thân để xâu chuỗi lại kiến thức.

Với cách học tập sáng tạo,ngay từ lần kiến tập đầu tiên, Phương Thảo đã tự tin thể hiện khả năng của bản thân trong lĩnh vực này. Dù chỉ là sinh viên kiến tập, nhưng sau 3 tháng, cô đã được nhận vào làm nhân viên chính thức và trở thành trưởng nhóm phát triển nội dung cho một công ty chuyên về Digital marketing ở Hà Nội. Hiện, Phương Thảo đang là chuyên viên truyền thông cho một công ty chuyên về thiết bị y tế.

Cống hiến hết mình

Đi làm từ khi còn là sinh viên, không chỉ kết hợp hài hoà giữa học và làm, Phương Thảo còn thể hiện rõ sự năng động và tài năng của mình khi cùng lúc là giáo viên phụ trợ dạy Belly dance (múa bụng) của một trung tâm dạy múa.

Belly dance giúp Phương Thảo rèn luyện sự tự tin của bản thân. Ảnh: NVCC

Đến với bộ môn Belly dance từ khi còn là học sinh lớp 10, hiện Thảo đã trở thành giáo viên phụ trợ dạy bộ môn này. Ngoài thi đấu các giải trong nước, Phương Thảo thường xuyên cùng nhóm tham gia thi giải ở nước ngoài.

Với các hoạt động phong trào của trường hớp, Thảo được tin tưởng giao vị trí Trưởng Ban Phong trào nghệ thuật - Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyên Khoa Văn hóa học; thường xuyên chuẩn bị nhiều chương trình văn nghệ cho các sự kiện lớn của nhà trường.

Chu Phương Thảo đại diện cho 88 thủ khoa xuất sắc phát biểu tại lễ vinh danh. Ảnh: NVCC

Khi đại diện cho 88 thủ khoa được vinh danh phát biểu, Phương Thảo chia sẻ: “Tương lai với những khát vọng của tuổi trẻ chắc chắn sẽ có nhiều thách thức, chông gai. Nhưng em tin rằng, chỉ cần dám nghĩ, dám làm, dám xông pha, công hiến thì thành công sẽ tới”.

Cũng chính bởi vậy, Phương Thảo vẫn luôn nuôi ước mơ được về làm việc tại Thành đoàn Hà Nội để có nhiều cơ hội tiếp tục cống hiến sức trẻ và tài năng của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn