MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Trung Hải - Thủ khoa Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ảnh: FBNV

Thủ khoa ĐH Bách khoa Hà Nội: "Được gọi là thần đồng toán học từ năm lớp 4"

HOÀI ANH - TÔ THẾ LDO | 15/10/2020 07:32
Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Doan - phụ huynh của thủ khoa Đại học Bách Khoa Hà Nội, ngay từ khi còn học lớp 4, con trai chị đã được gọi là "thần đồng toán học".

Từ bỏ kỳ thi học sinh giỏi Hoá

Kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020, Nguyễn Trung Hải - cựu học sinh lớp chuyên Hoá, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng đã đạt được những thành tích đáng nể: Thủ khoa khối A00 tại kỳ thi THPT Quốc gia 2020, thủ khoa Đại học Bách Khoa Hà Nội, đạt số điểm cao nhất trong bài thi kiểm tra Tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Hải chia sẻ, xác định mục tiêu vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội ngay từ khi còn học lớp 10 nên em đã dành nhiều thời gian để ôn luyện, làm đề. Buổi tối, Hải thường học từ 20 giờ đến 1 hoặc 2 giờ sáng và thường kết hợp học: Toán Lý; Toán Hóa hoặc Hóa Lý để không nhàm chán.

Thêm vào đó, chàng trai còn có quyết định táo bạo là từ bỏ các cuộc thi học sinh giỏi để tập trung ôn thi THPT Quốc gia. Hải chia sẻ: "Em đã từ bỏ các cuộc thi học sinh giỏi Hoá vì tham gia đội tuyển em chỉ học sâu được một môn. Đồng thời việc học sâu môn Hoá sẽ không giúp ích được nhiều với ngành học ước mơ của em", Hải tâm sự.

Chia sẻ về quá trình ôn luyện cho bài kiểm tra tư duy của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nam sinh cho biết em đã ôn luyện song song với bài thi THPT Quốc gia.

Hải cho biết: “Phần thi môn Toán tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội khá giống với bài thi Toán ở THPT nên em không mất nhiều thời gian cho việc ôn luyện. Chỉ khác ở phần đọc hiểu thì em cố gắng luyện cho mình kỹ năng đọc và nắm chắc vấn đề”.

Ước mơ tạo ra những ứng dụng như Facebook, Google

Sau khi thi đỗ vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hải sẽ theo học ngành Khoa học máy tính thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin. Nói về sự lựa chọn của mình, Hải cho biết vì theo em tìm hiểu, đây là ngành có thể ứng dụng được vào nhiều ngành nghề khác, phù hợp với thời đại cách mạng 4.0 và có thu nhập hấp dẫn.

“Dù tại Việt Nam có nhiều trường đại học về ngành này, song em vẫn quyết định chọn Trường Bách Khoa Hà Nội vì đây là một trong những cái nôi đào tạo chất lượng hàng đầu về ngành công nghệ thông tin. Một lý do nữa là vì trường có rất nhiều nhân tài nổi tiếng” - thủ khoa Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020 nói.

Hải mong muốn những năm học ở trường có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm. Ngoài ra, em muốn mình có thể viết ra được những phần mềm ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính. Lớn hơn nữa là ước mơ có thể tạo ra được những ứng dụng như: Facebook, Google,…

Nguyễn Trung Hải và mẹ. Ảnh: Tô Thế

Yêu Toán từ bé

Nói về thành tích của con trai, chị Nguyễn Thị Doan không giấu nổi niềm tự hào. Bởi trong suốt 12 năm đi học, chị chưa từng phải lớn tiếng hay thúc ép con học tập. Chị cho biết, Hải đã bộc lộ niềm yêu thích môn Toán từ bé và cũng từng được nhiều thầy cô khen ngợi.

“Năm lớp 4 Hải đi học về có khoe với tôi là các bạn và thầy cô gọi con là “thần đồng toán học”. Cô giáo của Hải cũng nhận xét Hải có tố chất môn Toán và chỉ cần dạy 8 là Hải đã có thể hiểu 10.

Hải có khả năng tự học rất tốt nên tôi chưa bao giờ phải nhắc con học bài. Thậm chí nhiều khi tôi còn bảo con đi ngủ sớm để giữ gìn sức khoẻ” - chị Doan chia sẻ.

Về quyết định thi vào ngành Công nghệ thông tin của Hải, chị Doan cho biết gia đình không có ai theo học hay làm trong lĩnh vực này, tuy nhiên, chị luôn luôn ủng hộ quyết định của con. Chị muốn con mình có thể phát triển theo hướng con muốn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn