MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngô Thu Hường xuất sắc đạt 3 điểm 10 tổ hợp môn Khoa học Xã hội. Ảnh: NVCC

Thủ khoa tổ hợp KHXH: Chưa bao giờ đi học thêm vẫn đạt 3 điểm 10

Thiều Trang LDO | 28/08/2020 07:25

Vượt qua mọi khó khăn, kiên trì tự học và không đi học thêm, nữ sinh Ngô Thu Hường lớp (12A3, Trường THPT Vĩnh Chân, Phú Thọ) xuất sắc “ẵm trọn” 3 điểm 10 ở các môn thuộc tổ hợp KHXH.

Sinh ra và lớn lên ở miền quê hiếu học Thanh Ba (Phú Thọ), bố mất sớm, mẹ phải gánh vác trọng trách to lớn trong việc quản lý và dạy dỗ 2 chị em, thành tích thi đáng nể lần này chính là món quà Hường dành cho người bố đã khuất và cũng là lời cảm ơn chân thành đến người mẹ tảo tần.

 Ngô Thu Hường lớp (12A3, Trường THPT Vĩnh Chân, Phú Thọ). Ảnh: NVCC

Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Thu Hường luôn cố gắng học tập.

Ở nhà, Hường là một người con chăm chỉ và hiếu thảo. Bên cạnh việc học, Hường còn giúp mẹ đỡ mẹ làm việc nhà.

Đến lớp, Hường là một học sinh có ý thức kỷ luật và sở hữu nhiều thành tích cao trong học tập. Điểm trung bình năm lớp 12 vừa qua, Hường đạt 8,2 điểm. Trong đó, điểm trung bình môn Lịch sử và Địa lý lần lượt là 9,0 và 8,9 điểm.

Ảnh: NVCC

Việc Hường đạt được thành tích đáng nể trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với 3 điểm 10 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân là nhờ vào sự dạy dỗ ân cần của thầy cô và sự nỗ lực vươn lên của chính mình.

Nói về bí quyết đạt điểm cao của mình, Thu Hường chia sẻ:

“Từ nhỏ đến giờ, em chưa bao giờ đi học thêm và cũng không có thói quen đi học thêm. Em cảm thấy việc tự học ở nhà sẽ đạt hiệu quả cao hơn.

Em thích tự tìm kiếm tài liệu, tự tư duy và thu thập kiến thức. Ngoài ra, em nghiên cứu rất kỹ sách giáo khoa, đọc các tài liệu nâng cao và xem nhiều video hỗ trợ học tập trên mạng".

Bà Trần Thị Thêu (mẹ của Hường) rất xúc động khi biết con gái mình đạt 3 điểm 10: “Tôi không tin vào chính mình. Bởi Hường không đi học thêm, cháu chỉ tự học ở nhà và lắng nghe thầy cô giáo giảng dạy trên lớp. Thật sự rất vui và xúc động với thành tích của con".

Thầy cô trường THPT Vĩnh Chân đến chúc mừng Thu Hường (Ảnh: GVCC)

Với kết quả thi hiện tại, Thu Hường dự định xét tuyển vào Đại học Luật Hà Nội. Hường hy vọng sau này sẽ trở thành một thẩm phán liêm khiết, chính trực để bảo vệ công lý.

Hường cũng chia sẻ về châm ngôn sống của mình trong cách giải quyết mọi tình huống: “Cuối cùng, mọi chuyện đều sẽ ổn. Nếu chưa ổn, chưa phải cuối cùng".

Ngô Thu Hường cũng dành lời cổ vũ, động viên đến các thí sinh thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2: "Các bạn đã có quá nhiều áp lực, nhưng hãy bình tĩnh làm bài hết sức mình và đạt điểm thật cao".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn