MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin giáo dục 24h: Bộ GDĐT sửa đổi làm tròn điểm thi THPT quốc gia; Vui hội chợ, học sinh bị bỏng nặng tại trường

TN LDO | 05/02/2018 19:40

Kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ GDĐT dự kiến sửa quy định làm tròn điểm bài thi tự luận; Học sinh bị bỏng vì nổ bình gas tại trường học; Tiếp tục thêm lo ngại về chất lượng đào tạo sau đại học... là những thông tin về giáo dục đáng chú ý trong 24h qua.

1. Học sinh bị bỏng vì nổ bình gas tại trường học

Sự việc xảy ra vào trưa 5.2 tại Trường Tiểu học Hộ Độ (Lộc Hà, Hà Tĩnh). Theo thông tin ban đầu, buổi sáng, trường tổ chức "Hội chợ tuổi thơ", trong đó, bếp gas mini đang sử dụng trong một gian hàng phát nổ. Vụ nổ khiến dầu mỡ trong chảo bắn trúng 7 học sinh khiến các em bị bỏng nặng ở phần mặt, tay và cháy sém tóc. Chi tiết xem tại đây.

2. Dự kiến thay đổi quy định làm tròn điểm trong thi THPT quốc gia

Bộ GDĐT vừa ban hành dự thảo lần 2 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25.1.2017. Nổi bật trong dự thảo này, Bộ GDĐT dự kiến sẽ thay đổi quy định làm tròn điểm thi. Chi tiết xem tại đây.

3. “Bội thực” chức danh

Số lượng giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tăng đột biến cùng sự bùng nổ các cơ sở đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ và những đóng góp thiết thực của các nhà khoa học đối với cộng đồng đang khiến dư luận lo ngại về chất lượng. Nhiều nghịch lý xảy ra như trường càng nổi tiếng càng khó tuyển sinh, “lạm phát” chức danh nhưng thiếu vắng sáng chế, không tuyển sinh được đại học nhưng cao học vẫn tăng cao, những người “có tiếng” nhiều lần trượt công nhận chức danh hay những tin đồn và “chung chi” làm phó giáo sư, giáo sư... là những vấn đề đáng lo ngại. Chi tiết xem tại đây.

4. Đừng là tổ “thi đua” hay bệnh “hình thức”

Kể từ ngày 2.2, thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông chính thức có hiệu lực. Theo đó, các trường phổ thông phải thành lập tổ tư vấn để hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh. Với cơ cấu như Bộ GDĐT đưa ra, nhiều chuyên gia e ngại rằng không làm tốt sẽ giống như một tổ “thi đua”, tổ để dạy dỗ học sinh về tâm lý chứ không phải như một người biết lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng các em. Chi tiết xem tại đây.

5. Tiến sĩ Triết học mê hát Bolero

Tiến sĩ Nguyễn Duy Cường (SN 1991, Nghệ An) - giảng viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG Hà Nội đã nhận được sự mến mộ đặc biệt của khán giả khi tham gia chương trình Thần tượng Bolero 2018. Nhiều khán giả thắc mắc: Triết học thì khô khăn, bolero thì ủy mị, làm thế nào để có thể hòa hợp cả hai lĩnh vực ấy? Chi tiết xem tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn