MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức giáo dục 24h: Khó “ra vấn đề” trong rà soát chức danh GS, PGS; “giá đừng có Tết”…

HN LDO | 09/02/2018 20:31

Đời sống khó khăn, thu nhập thấp lại không có thưởng Tết, nhiều giáo viên miền núi chỉ biết ngậm ngùi và mong giá như không có Tết; Bộ trưởng Bộ GDĐT chỉ đạo Thường trực Hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng; Giáo viên “nhắm mắt” cho điểm hiệu trưởng để tránh phiền hà… là những thông tin giáo dục đáng chú ý trong 24 qua.

1. Kiên quyết không công nhận chức danh GS, PGS nếu không đủ tiêu chuẩn

Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu Thường trực Hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành tổ chức rà soát lại kỹ lưỡng hồ sơ các ứng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn cương quyết không công nhận. Chi tiết xem tại đây.

Trước chỉ đạo này của Bộ trưởng, nhiều chuyên gia cho rằng, việc Chủ tịch Hội đồng chức danh GS nhà nước Phùng Xuân Nhạ yêu cầu Thường trực Hội đồng chức danh GS ngành, liên ngành tự tổ chức rà soát lại chất lượng GS, PGS sẽ khó “ra vấn đề” bởi sẽ đều đúng quy trình vì vừa đá bóng vừa thổi còi.

2. Giáo viên “nhắm mắt” cho điểm hiệu trưởng

Bàn về dự thảo chuẩn hiệu trưởng, nhiều giáo viên cho rằng cách đánh giá hiện nay có vẻ nghiêm túc, chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình và các thủ tục cần thiết theo thông tư hướng dẫn nhưng vẫn còn hình thức. Thậm chí, một bộ phận không nhỏ giáo viên còn “nhắm mắt” cho điểm để tránh những phiền phức cho bản thân. Chi tiết xem tại đây.

3. Địa phương hiếm hoi có tiền thưởng Tết

Sở GDĐT TP.HCM vừa công bố mức chi quà Tết Mậu Tuất cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục. Theo đó, mức thưởng tết cho người lao động công tác trong ngành giáo dục là 1,4 triệu đồng người, nguồn chi lấy từ ngân sách nhà nước. Ngoài tiền thưởng tết, giáo viên TP.HCM còn có khoản tiền thu nhập tăng thêm với mức tùy vào điều kiện của từng trường. Đây là một trong những địa phương hiếm hoi có tiền thưởng Tết từ ngân sách. Chi tiết xem tại đây.

4. “Giá đừng có Tết”

Không giống như TP.HCM, nhiều địa phương trên cả nước không thể lo tiền thưởng Tết cho giáo viên hay chỉ thưởng động viên. Với thu nhập vốn dĩ đã hạn hẹp, nhiều giáo viên tâm sự: “giá đừng có Tết”. Chi tiết xem tại đây.

5. Muốn vào đại học sư phạm, phải là học sinh giỏi trở lên

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy; Bộ GDĐT dự kiến học sinh muốn vào đại học sư phạm phải có học lực lớp 12 từ giỏi trở lên mới đủ điều kiện đăng kí dự thi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn