MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức giáo dục 24h: Mức phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục gây tranh cãi

Thế Anh LDO | 07/10/2018 20:24
Những quy định trong nghị định xử phạt hành chính về lĩnh vực giáo dục gây nhiều tranh cãi; Bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về, nam sinh Nghệ An vào rừng hái măng kiếm sống; Sửa bài, nâng điểm thi chỉ bị phạt 10 triệu...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Mức phạt đối với từng hành vi vi phạm trong nghị định xử phạt hành chính về lĩnh vực giáo dục

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) soạn thảo nêu ra nhiều mức phạt đối với những lời lẽ, hành vi của giáo viên và học sinh đã gây nên nhiều tranh cãi trong dư luận. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, dùng tiền để xử phạt các hành vi về đạo đức là không nên và Dự thảo Nghị định này cũng có nhiều điểm bất cập, chồng chéo với các quy định khác và gây ức chế, áp lực cho giáo viên.

Xem chi tiết mức phạt từng hành vi vi phạm tại đây.

Sửa bài, nâng điểm thi chỉ bị phạt 10 triệu, sẽ có người bất chấp vi phạm

Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, mức xử phạt đối với nhóm hành vi gian lận thi cử trong dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục là quá nhẹ, chưa hợp lý.

Theo PGS-TS Bùi Thị An - Đại biểu Quốc hội khóa XIII, nếu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cá nhân hoặc tổ chức có hành vi gian lận thi cử là rất đáng lên án, cần phải xử lý nghiêm.

Đồng quan điểm, Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP.Hà Nội) khẳng định, những hành vi nghiêm trọng như sửa bài thi, nâng điểm thi chỉ xử lý hành chính từ 10 đến 15 triệu, thì sẽ có hiện tượng bất chấp, sẵn sàng đánh đổi, nộp phạt để vi phạm.

Xem chi tiết tại đây.

Bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về, nam sinh Nghệ An vào rừng hái măng kiếm sống

Sau khi nhập học được 2 tuần, em Quang Quốc Việt (SN 2000, trú tại bản Mường Phú, xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) bị nhà trường thông báo trả về gia đình và địa phương. Tại thông báo số 1361 của Trường Sĩ quan Thông tin, lý do trả Việt về địa phương là vì em bị lao phổi, sức khỏe loại 5.

Tuy nhiên, sau khi đi khám lại tại Bệnh viện Lao - Phổi Nghệ An và Bệnh viện Quân y Trung ương 175 (TPHCM), cả 2 bệnh viện trên đều kết luận Việt không hề bị vấn đề về hô hấp.

Hiện Việt, gia đình và địa phương vẫn chờ kết luận cuối cùng từ Hội đồng tuyển sinh Bộ Quốc phòng. Thời gian này, Việt ở nhà giúp đỡ bố mẹ, hằng ngày lên rừng hái măng về bán.

Xem chi tiết tại đây.

30 cầu thủ lứa đầu tiên của HAGL sắp tốt nghiệp đại học.

30 cầu thủ lứa đầu tiên của HAGL nằm trong chương trình liên kết đào tạo giáo dục giữa HAGL với Trường Đại học Sư phạm TDTT TP HCM. Họ sẽ trải qua bốn năm học với 144 tín chỉ để có thể lấy tấm bằng đại học.

Trong số này, có 10 cầu thủ được tuyển thẳng nhờ thành tích xuất sắc cùng lứa U19 Việt Nam năm 2014 như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, còn 9 cầu thủ của Học viện và 11 cầu thủ lứa Năng khiếu HAGL.

Được biết, Công Phượng và đồng đội sẽ tốt nghiệp đại học vào cuối năm 2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn