MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tin tức giáo dục 24h: Thầy giáo Daniel Hauer bị “trả giá”, Bộ GDĐT ra công văn hỏa tốc về cổ vũ bóng đá

TN LDO | 26/01/2018 21:11
Hai thầy giáo dạy tiếng Anh ở Hà Nội là Daniel Hauer và Marty Phillip Hoare đã bị cộng đồng mạng tẩy chay, bị đơn phương chấm dứt hợp đồng trước những phát ngôn không đúng trên mạng facebook; 90% người Việt đang đọc sai tên HLV Park Hang-seo… là những thông tin liên quan tới giáo dục nóng nhất trong 24h qua.
1. Bộ Thông tin và Truyền thông mời Daniel Hauer đến làm việc

Những giờ qua, cộng đồng người sử dụng mạng xã hội đang sục sôi tẩy chay những lời lẽ xúc phạm của hai thầy giáo dạy tiếng Anh ở Hà Nội đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đội tuyển U23 Việt Nam. Thậm chí, nhiều cá nhân đã lên tiếng kêu gọi không cho những người này đứng lớp giảng dạy và yêu cầu trục xuất về nước.

Hai thầy giáo này đang phải đối mặt với những “trả giá” lớn khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng và Bộ Thông tin và Truyền thông mời đến làm việc. Chi tiết xem tại đây.

2. Cấm học sinh, sinh viên có hành vi quá khích, phản cảm trong cổ vũ bóng đá

Bộ GDĐT vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu đảm bảo an ninh an toàn cho học sinh, sinh viên trong các hoạt động cổ vũ đội bóng U23 Việt Nam. Các đơn vị không để học sinh, sinh viên bị lôi kéo tham gia các hoạt động gây rối trật tự công cộng; không tham gia cổ vũ đua xe trái phép, không có hành vi quá khích, phản cảm. Chi tiết xem tại đây.

3. Bố trí điểm xem miễn phí trận Chung kết U23 Châu Á

50 điểm xem miễn phí trận Chung kết U23 Châu Á đã được Đoàn Thanh niên TP. Hà Nội bố trí nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và học sinh, sinh viên Thủ đô. Đặc biệt, sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại các địa điểm này. Chi tiết xem tại đây.

4. Người Việt đang đọc sai tên HLV Park Hang-seo

90% người Việt, thậm chí nhiều đài truyền hình lớn đang đọc sai tên HLV Park Hang-seo – thông tin giật mình này được đưa ra bởi ông Lê Huy Khoa - hiện đang là phiên dịch viên của ông Park Hang-seo. Chi tiết xem tại đây.

5. Nhờ bài luận về bóng đá, 9X ẵm học bổng 6,4 tỷ đồng của trường ĐH số 1 thế giới

Đinh Quang Hiếu (SN 1999) – người được mệnh danh là “chàng trai vàng” Hóa học khi lập cú đúp huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế 2 năm liên tiếp 2016 và 2017 vừa giành được học bổng 6,4 tỷ đồng của ĐH Massachusetts Institute of Technology University (MIT) – một trường top đầu thế giới về công nghệ. Đặc biệt, bài luận của Hiếu xoay quanh sở thích là bóng đá và ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội.

6. Thí điểm nhận trẻ từ 6 tháng tuổi

Từ năm học 2018 – 2019, Đà Nẵng sẽ thí điểm nhận trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi tại 21 trường mầm non công lập. Dự kiến, thực hiện đại trà từ năm 2019. Thành phố đã phê duyệt tổng kinh phí gần 23,9 tỷ đồng nhằm thực hiện mục tiêu trên. Chi tiết xem tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn