MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô Võ Thị Tuyết là một trong những thầy cô hết lòng đồng hành cùng trẻ khuyết tật. Ảnh: NVCC

Tôn vinh những người thầy dốc lòng vì sự nghiệp trồng người

NGỌC ÁNH LDO | 20/11/2023 11:48

Trong 50 cán bộ, giáo viên tại TPHCM được vinh danh tại Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2023, có những thầy cô công tác trong ngành hơn 20 năm.

Cô giáo hơn 25 năm đồng hành cùng trẻ khuyết tật

Cầm trên tay tấm bằng khen của Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2023, cô Võ Thị Tuyết - giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật (Quận 3, TPHCM) xúc động chia sẻ về hành trình hơn 25 năm đồng hành, giúp đỡ những trẻ em kém may mắn có thêm cơ hội thay đổi cuộc đời.

Cách đây 26 năm, cô giáo trẻ Võ Thị Tuyết dạy môn Ngữ Văn của một trường THPT tại TPHCM quyết định xin nghỉ, chuyển đến làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật. Cô gắn bó với trẻ khuyết tật đến tận bây giờ. Cô Tuyết chia sẻ, đó là cơ duyên cô may mắn có được trong những năm tháng đầu tiên theo đuổi sự nghiệp giáo dục.

Cô Võ Thị Tuyết trong một tiết học cùng với học sinh và phụ huynh. Ảnh: NVCC

"Tôi là người khiếm khuyết một phần cơ thể - cánh tay phải của tôi bị mất vì trúng bom khi còn nhỏ. Trong một lần đọc bài báo về cuộc sống khó khăn của trẻ khuyết tật, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với các em cũng như phụ huynh, thâm tâm tôi cứ thôi thúc một điều, phải giúp đỡ những đứa trẻ này, trao cho các em một niềm tin yêu và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, như cách cha mẹ đã trao cho tôi", cô Tuyết xúc động nói.

Cô Tuyết tâm sự, thời gian đầu khi mới bắt đầu công việc ở đơn vị, ngoài cảm giác vui mừng và hạnh phúc, cô cũng rất bỡ ngỡ vì chưa có chuyên môn.

"Háo hức với công việc mới, nhưng tôi cũng phải tự tìm tòi sách vở và theo học các lớp đào tào để có thể nâng cao năng lực chuyên môn, để làm sao có được cách truyền đạt và tiếp cận gần gũi nhất với các em", cô Tuyết tâm sự.

Với hơn 25 năm làm nghề, tiếp xúc với rất nhiều trẻ kém may mắn, cô Tuyết nhận ra, điều khiến cô có thể chạm đến thế giới của những đứa trẻ này chính là sự chân thành và ý chí kiên trì, bền bỉ với các em đến cùng.

"Người lái đò" chọn vùng khó để dấn thân, gieo động lực

Cách đây 17 năm, khi vừa ra trường, cô giáo Nguyễn Thị Kim Phượng đã lựa chọn một ngôi trường cách trung tâm thành phố hơn 30 km, bắt đầu hành trình trồng người của mình. Đó cũng là ngôi trường cô đang giảng dạy - Trường THCS An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TPHCM.

"Thời điểm mới ra trường, lúc ấy ở đâu cũng khó khăn, nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ, khát khao được dấn thân nên tôi đã chọn về huyện Cần Giờ. Tôi muốn tìm những nơi có học sinh còn khó khăn để có thể cống hiến phần công sức của mình, giúp cho học sinh ngày một tốt hơn", cô Phượng nói.

Cô Nguyễn Thị Kim Phượng nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2023. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về khoảng thời gian dạy học của mình tại một ngôi trường ở rất xa trung tâm thành phố, cô Phượng cho biết, chính nghị lực của học trò đã tiếp thêm động lực cho cô trong hơn 17 năm làm nghề.

"Mỗi năm mình chủ nhiệm lại là một cảm xúc khác nhau, duy chỉ có một điều không hề thay đổi chính là ý chí học tập của học sinh. Có những em có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng đến trường đầy đủ, đó là một động lực to lớn để tôi cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp", cô Phượng nói.

Dù bận rộn với việc dạy học và ở rất xa thành phố, nhưng cô Phượng vẫn cố gắng đi học, tốt nghiệp thạc sĩ vào năm 2022. Chia sẻ về khoảng thời gian này, cô Phượng cho biết, có lẽ vì ở gần với những ý chí tuyệt vời của các em học sinh, nên bản thân cô quyết tâm hơn đối với việc học.

"Dù nhà cách trường gần 70 km, có những hôm thời tiết xấu, phải thức dậy từ 5 giờ sáng để kịp chuẩn bị đến trường, phải chạy xe máy gần 2 tiếng đồng hồ, tôi cũng chưa từng nghỉ học dù chỉ là 1 buổi", cô Phượng tâm sự.

Chia sẻ về giải thưởng Võ Trường Toản vừa được trao tặng, cô Phượng cho biết, đây là giải thưởng vô cùng cao quý trong sự nghiệp giáo dục của mỗi thầy cô giáo; hi vọng năm sau sẽ có nhiều hơn nữa thầy cô được nhận giải thưởng vì những cống hiến không ngừng nghỉ cho sự nghiệp giáo dục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn