MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc Vĩnh Phúc nhìn từ trên cao. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Tốp điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất vắng bóng 2 thành phố giàu nhất

Long Nguyễn LDO | 19/07/2023 12:33

TP. HCM và Hà Nội, 2 thành phố lớn nhất cả nước xét về quy mô nền kinh tế lẫn dân số, đều không nằm trong top 10 địa phương có điểm thi tốt nghiệp cao nhất.

Cụ thể, năm 2023, Vĩnh Phúc là địa phương có điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT cao nhất cả nước. Ở khía cạnh kinh tế, 6 tháng đầu năm, Vĩnh Phúc đứng thứ 8/63 về thu ngân sách với trên 16.000 tỉ đồng.

Xếp thứ 2 trong danh sách điểm thi là Bình Dương. Cũng trong khoảng thời gian 6 tháng, Bình Dương thu ngân sách ước đạt 35.500 tỉ đồng, xếp thứ 5 cả nước.

Xếp thứ 3, Nam Định, có điểm thi trung bình 7,109. Năm 2023 tiếp tục được đánh giá là một năm tăng trưởng tốt của tỉnh này khi thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 3.000 tỉ đồng. Tuy vậy trên thực tế, quy mô nền kinh tế của Nam Định khá khiêm tốn. Tỉnh này chỉ đứng ở phía nửa cuối bảng xếp hạng về thu ngân sách.

Như vậy trong 3 vị trí đứng đầu về điểm thi tốt nghiệp thì có 2 tỉnh nằm trong top 10 nền kinh tế lớn nhất nước.

Ngoài ra, trong 10 địa phương có nguồn thu ngân sách lớn nhất trong 6 tháng đầu năm có thêm Hải Phòng và Bắc Ninh cũng lọt vào top 10 điểm thi.

Trong khi Hải Phòng (thu ngân sách 48.582 tỉ đồng, xếp thứ 3/63) đứng thứ 6 về điểm thi thì Bắc Ninh (thu ngân sách 14.845 tỉ đồng, xếp thứ 9/63) đứng thứ 5.

Đáng chú ý, 2 nền kinh tế lớn nhất cả nước là TP HCM và Hà Nội đều không lọt vào top 10 trung bình điểm thi. Cụ thể, 2 thành phố này lần lượt đứng thứ 11 và 20.

Top 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất cả nước trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Biểu đồ: Bích Hà

Tuy vậy, theo thống kê, 2 đầu tàu kinh tế này lại có số lượng điểm 10 vượt trội, với Hà Nội đạt 1.232 điểm 10 đứng thứ nhất và TP HCM đạt 1.019 điểm 10 đứng thứ 2.

Đây cũng là 2 địa phương nằm trong top tỉnh thành có số thí sinh tham dự kỳ thi thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nhiều nhất.

Ở chiều ngược lại, trong 10 địa phương có điểm thi thấp nhất thì hầu hết đều là các tỉnh miền núi có nền kinh tế kém phát triển. Đặc biệt, có tới 6 tỉnh thuộc khu vực miền núi trung du phía Bắc là Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và Lạng Sơn.

Về trường hợp của Hà Giang, đây đã là năm thứ 4 liên tiếp tỉnh này “đội sổ” về điểm trung bình thi THPT Quốc gia. Tiếp đến là Đắk Lắk (62/63) với 5,984 điểm và Cao Bằng (61/63) với 6,033 điểm.

Bên cạnh đó, năm 2023, Hà Giang tiếp tục là tỉnh có điểm trung bình môn Toán thấp nhất cả nước với 4,32 điểm, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình chung của cả nước; thấp hơn tỉnh đứng đầu gần 3 điểm.

Với môn Văn, mức điểm trung bình chung của cả nước là 6,86. Tỉnh có mức điểm trung bình cao nhất cả nước là Hà Nam với 7,83 điểm. Trong khi đó, Hà Giang xếp cuối với 5,27 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn