MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các trường chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh đi học trở lại. Ảnh: Anh Tú

TPHCM: Phụ huynh không đồng ý, học sinh quận 4 chưa đi học trở lại

Huyên Nguyễn LDO | 04/01/2022 18:35
TPHCM - Học sinh khối 7 và 8 ở quận 4, TPHCM chưa đi học trở lại vào hôm nay do nhiều phụ huynh chưa đồng ý mở cửa trường.

Chiều 4.1, ông Lê Duy Tân - Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT TPHCM cho biết hôm nay các khối học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đã trở lại trường học trực tiếp.

Trong ngày học đầu tiên, tỉ lệ đi học trở lại ở lớp 10 trên 85%, lớp 11 đạt 92%, lớp 12 đã đi học từ 3 tuần trước, đến nay vẫn giữ tỉ lệ 98%. Ở bậc THCS, lớp 7-8 đạt trên 87%, lớp 9 đạt 96,7%. Riêng với quận 4, do cần thêm thời gian để trao đổi, gặp gỡ phụ huynh, tuyên truyền về công tác cho học sinh đi học lại nên địa phương này chưa tổ chức cho học sinh lớp 7, 8 đến trường học trực tiếp.

Ông Tân cho biết: “Thông tin từ Phòng GDĐT quận 4, các em học sinh ở quận này chưa đi học ngay từ 4.1 mà dành thời gian đầu tuần này để gặp gỡ phụ huynh. Việc đi học trực tiếp sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới, tùy khối lớp”.

Tại quận 1, khối THCS đi học khá cao từ 92-98%, khối THPT đạt 96-97%. Điều này cho thấy nhờ sự chỉ đạo, phối hợp giữa các ban ngành, học sinh trở lại trường đã thực hiện tốt những biện pháp an toàn.

Về ý kiến phụ huynh lo lắng về việc kiểm tra học kỳ, ông Tân cho hay từ lâu Bộ GDĐT đã không còn dùng từ “thi học kỳ” mà chỉ gọi “kiểm tra học kỳ”. Điều này cho thấy việc kiểm tra này không quá áp lực, đây là đánh giá lại quá trình học tập của học sinh, để có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình dạy học.

“Do quá trình dạy học trên Internet kéo dài từ tháng 9 đến nay, chúng ta đã nhận thức được những khó khăn đó, khi được kiểm tra trực tiếp sẽ khắc phục được những hạn chế và giúp học sinh phát huy tốt hơn. Do đó, Thông tư 09 của Bộ quy định việc kiểm tra định kỳ được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục sau khi đã bổ sung, củng cố kiến thức, khắc phục hạn chế do việc học trên Internet, giáo viên đã gặp học sinh để nắm sát tình hình thực tế. Đây là bước rất quan trọng”, ông Tân nhấn mạnh.

Trưởng phòng Giáo dục Trung học cho hay, thực tế, vẫn có cơ sở giáo dục chủ quan, đã cho học sinh kiểm tra học kỳ trên Internet. Việc này trường đã nhận là làm không đúng quy định, trong quá trình xử lý việc này đã lúng túng và có ý kiến cho rằng Sở GDĐT không công nhận kết quả kiểm tra trên Internet.

“Chúng tôi xin nói rõ, đây là việc trường làm không đúng. Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường đã nghiêm túc nhận khuyết điểm, lỗi không phải của học sinh nên trong văn bản giải trình, lãnh đạo trường xin phép bảo lưu kết quả kiểm tra trên Internet cho học sinh. Việc này Sở GDĐT sẽ xem xét, trên cơ sở nghiêm túc nhận sai sót, đảm bảo quyền lợi cho học sinh. Trong quá trình giải quyết sự cố này, Sở mong phụ huynh yên tâm, Sở sẽ giải quyết hợp lý để không ảnh hưởng đến học sinh”, ông Tân nói và cho hay sẽ nghiêm túc nhắc nhở các cơ sở làm sai quy định, gây khó khăn cho việc dạy học trực tiếp.

Riêng với khối 6, ông Lê Duy Tân cho biết, khi trở lại trường, các em sẽ được ôn tập, củng cố kiến thức rồi kiểm tra tập trung. Trong trường hợp bất khả kháng, Sở GDĐT TPHCM sẽ hướng dẫn, tập huấn cho các cơ sở giáo dục tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I một cách tốt nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn