MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đây là thực tế các đầu sách lớp 1 mà phụ huynh phải mua cho con trước thêm năm học mới.

TP.Hồ Chí Minh: Cần giải pháp hỗ trợ cho học sinh nghèo

Anh Nhàn LDO | 04/09/2020 09:30

Theo kết quả lựa chọn sách giáo khoa mới năm học 2020-2021 trên địa bàn TPHCM, bộ sách “Chân trời sáng tạo” (1 trong 5 bộ sách khoa mới) được 80% các trường lựa chọn (không đều ở các môn, môn tiếng Anh hơn 60%). Đây cũng là bộ sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Sở GDĐT TPHCM biên soạn. Giá thành của 5 bộ sách mới dao động quanh ngưỡng 300 nghìn đồng/bộ, cao gấp 3 lần sách giáo khoa hiện hành.

Giá sách cao đi kèm với nhiều chi phí phải chi trả vào đầu năm học mới khiến nhiều người lo ngại những học sinh là con công nhân, người lao động có thu nhập thấp sẽ không đủ tiền mua sách phục vụ học tập.

Chị Cao Thị Thu Vân (quận Thủ Đức) cho biết, giá bộ sách giáo khoa mà chị mua cho con vào lớp 1 gần 300.000 đồng, cộng với vở bài tập, sách tiếng Anh, dụng cụ học tập thì phải mất 600.000 đồng mới đủ sách cho con học lớp 1.

“Tôi có hai cháu, một cháu lớp 1 và một cháu lớp 5. Chi phí đồng phục, sách vở rồi tiền bán trú cho các cháu đầu năm hai vợ chồng cũng chuẩn bị hơn 5 triệu đồng. Đang dịch bệnh COVID-19 công việc buôn bán tự do của tôi ế ẩm nên kinh tế thực sự khó khăn. Tuy khó cũng chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo cho các con ăn học cho bằng bạn bằng bè” - chị Vân nói.

Lý giải về nguyên nhân khiến giá sách cao, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM phân tích, năm học tới, cả nước sẽ thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 với mục tiêu: Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa. Từ trước đến nay, hệ thống giáo dục phổ thông đang dùng sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành theo nhiệm vụ chính trị, sách khi đến tay các em học sinh đã được trợ giá nên giá thành tương đối thấp. Năm học mới, giá sách cao hơn vì không còn được trợ giá. 5 bộ sách giáo khoa mới là một hình thức xã hội hóa, chống độc quyền trong phát hành.

Để giảm thiểu nỗi lo đối với con em gia đình khó khăn, thành phố cũng có giải pháp để hỗ trợ các trường trường mua sách giáo khoa, thiết bị dùng chung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn