MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đội tranh biện nảy lửa trong vòng chung kết JPO 2024. Ảnh: Tuyết Lan

Tranh biện về việc có nên thưởng tiền cho các học sinh xuất sắc

Tuyết Lan LDO | 18/05/2024 22:08

Ngày 18.5.2024, tại Nhà hát Trường Olympia, vòng chung kết cuộc thi Tiếng Anh triết học cho trẻ em - Junior Philosophy Olympiad (JPO) 2024 diễn ra với sự tham dự của đông đảo thí sinh và khán giả.

Cuộc thi dành cho học sinh lớp 4 đến lớp 9 đang theo học tại các trường phổ thông Việt Nam và quốc tế. Sân chơi này được Trường Phổ thông liên cấp Olympia phối hợp cùng National Geographic Learning Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press) tổ chức.

Trao giải Nhất cho đội MAC Thinker, bảng Griffin (dành cho lớp 4 đến lớp 6).

Tại vòng chung kết, mỗi đội nhận được 1 câu hỏi và nêu quan điểm, đội còn lại sẽ tham gia phản biện. Ban giám khảo sẽ cho câu hỏi thêm, đội nhận được câu hỏi sẽ trả lời để bảo vệ được quan điểm của mình.

Tham gia tranh luận 2 đội bảng Griffin (dành cho lớp 4 đến lớp 6) là nhóm The Traik (Three Racoons in Kasaya) - đội A và nhóm MAC Thinker - đội B.

Đề bài số 1 là có nên dùng phần thưởng bằng tiền dành cho các học sinh xuất sắc hay không. Đối với các học sinh đạt điểm cao hay có thành tích học tập vượt trội, hình thức trao tặng các phần thưởng vật chất hoặc tiền mặt đang được nhiều nhà trường áp dụng để khuyến khích học sinh trong quá trình học. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc này có thể vùi lấp động lực học tập thực sự của học sinh và dẫn đến những hậu quả khôn lường như gian lận thi cử hoặc quá đề cao thành tích.

Trả lời câu hỏi của ban tổ chức, đội A cho rằng ý tưởng trả tiền cho học sinh dựa trên thành tích học tập là điều không nên xuất hiện trong nền giáo dục. Thành viên trong đội A chỉ ra rằng thế hệ học sinh sẽ không thể làm phong phú vốn hiểu biết của mình nếu như việc học chỉ phục vụ cho để kiếm tiền.

Đồng thời, theo đội A, thưởng tiền cho học sinh có kết quả học tập tốt là điều không bền vững vì số tiền đó sẽ được trích ra từ học phí của phụ huynh. Đội A cũng bổ sung quá coi trọng tiền bạc sẽ dẫn đến những hậu quả như sự thiếu trung thực trong thi cử và việc trả tiền cho học sinh sẽ làm khoảng cách giàu nghèo trở nên càng ngày càng nghiêm trọng.

Phản bác đội A, đội B cho rằng kể cả có trả tiền hay không thì phụ huynh luôn mong muốn con mình cần có một kết quả học tập toàn diện và xuất sắc. Đội B cho rằng tiền không phải là khía cạnh quan trọng nhất bởi điều mà cả phụ huynh lẫn học sinh muốn là thành tích học tập tốt. Các em cho rằng việc kiếm tiền ở độ tuổi học sinh là chưa phù hợp, bởi các em có bố mẹ và người thân để trang trải các chi phí trong cuộc sống.

Sau một thời gian tranh tài, kết quả chung cuộc, giải nhất bảng Griffin (dành cho lớp 4 đến lớp 6) thuộc về đội MAC Thinker; giải Nhì thuộc về đội The TRIAK. 3 đội giành giải Ba gồm: M3M Flotropica, The Masked Fools và The Geys and The Slays.

Bảng Olympia, giải Nhất thuộc về đội Alpatea; giải Nhì thuộc về đội Meow Wisdom. 3 Giải Ba thuộc về các đội: Friends, BOTTOGI và Da Big BAM.

Cuộc thi sử dụng hoàn toàn ngôn ngữ tiếng Anh để nói - viết - tranh biện về triết học này, nhằm thúc đẩy các bạn trẻ trau dồi tư duy triết học, nuôi dưỡng năng lực nghiên cứu, phản tư và học sâu. Đây đồng thời là cơ hội quý báu để học sinh mở rộng thế giới quan, hình thành nhân sinh quan nhân văn và sâu sắc của một công dân toàn cầu.

Mùa đầu tiên năm 2023, JPO đã thu hút được sự tham gia của hơn 200 thí sinh thuộc 68 đội thi đến từ 30 trường phổ thông trên khắp các tỉnh thành như: Hà Nội, Lào Cai, Bắc Giang, Hải Phòng, TPHCM, Đà Nẵng… Cuộc thi cũng được đông đảo báo chí, truyền hình quan tâm đưa tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn