MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trước ngày khai giảng, phụ huynh Cần Thơ lo lắng trước bệnh truyền nhiễm gia tăng

PHONG LINH LDO | 27/08/2023 17:33

Bệnh truyền nhiễm tại TP Cần Thơ đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng. Trước tình trạng trên, nhiều phụ huynh lo lắng khi ngày khai giảng đến gần; các cơ sở giáo dục chủ động phòng tránh cho học sinh.

Báo động số ca mắc bệnh truyền nhiễm

Thạc sĩ, bác sĩ CK II Ông Huy Thanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, thông tin: Từ đầu năm đến nay, bệnh viện điều trị nội trú cho gần 1.400 ca bệnh tay chân miệng, điều trị ngoại trú hơn 5.800 ca. Tổng số ca nhập viện trong tháng 7 là 699 ca, trong đó có 119 ca bệnh nặng, 2 trường hợp tử vong vì bệnh tay chân miệng.

Các bác sĩ cho biết, trẻ em có thể tái mắc bệnh tay chân miệng nhiều lần. Nguyên nhân là do trẻ sau khi bị nhiễm virus, dù có biểu hiện lâm sàng hay không có triệu chứng thì ít nhiều vẫn có kháng thể chống lại virus.

Trước đó, bệnh viện cũng từng ghi nhận trường hợp trẻ 4 tuổi đã 3 lần mắc tay chân miệng.

Số ca mắc tay chân miệng có chiều hướng gia tăng. Ảnh: Phong Linh

Trong khi đó, đối với bệnh sốt xuất huyết, thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, từ đầu năm 2023 đến nay đã ghi nhận trên 1.280 ca mắc (1 ca tử vong). Số ca sốt xuất huyết tập trung ở 3 quận: Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn; mắc nhiều ở trẻ dưới 15 tuổi. Thành phố cũng ghi nhận trên 320 ổ dịch sốt xuất huyết.

Theo bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Trường - Trưởng Khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ - bệnh thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: Giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục.

Với kinh nghiệm điều trị, bác sĩ Trường khuyến cáo khi trẻ bị sốt xuất huyết nên cho trẻ nhập viện để bác sĩ, điều dưỡng theo dõi sát, xử trí kịp thời diễn biến của bệnh.

Phụ huynh lo lắng

Có con gái sắp vào học lớp 6 trên địa bàn quận Ninh Kiều, chị Lâm Y Phụng (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) lo lắng khi số ca mắc các bệnh truyền nhiễm liên tục tăng, đặc biệt là bệnh tay chân miệng. Chị Phụng cho biết, dù con đã được vệ sinh kỹ càng, đề kháng tốt nhưng vào trường học, sinh hoạt vui chơi với bạn bè là điều tất nhiên. Hơn nữa, trước đó, con mình đã từng mắc tay chân miệng một lần nên chị rất sợ con sẽ tái phát.

Con trai học bán trú tại trường tiểu học ở quận Bình Thủy, chị Đặng Thị Ly (phường Long Tuyền) chia sẻ: "Không chỉ học tập mà còn có khoảng thời gian con ăn uống, nghỉ trưa cùng các bạn. Điều này khiến tôi rất lo lắng con sẽ bị bệnh truyền nhiễm khi số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết tăng cao. Phía gia đình, tôi cũng chỉ biết vệ sinh nhà cửa, phòng học của con, dặn dò con đến trường phải vui chơi an toàn".

Các cơ sở giáo dục tại Cần Thơ chủ động vệ sinh phòng lớp, đồ dụng, vật dụng của học sinh. Ảnh: Phong Linh

Bà Lê Ngọc Điệp - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) thông tin: Năm học mới 2023 - 2024, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đặc biệt chú trọng đối với việc phòng tránh dịch bệnh và lên kế hoạch rõ ràng từ trước.

"Với các dịch bệnh, trước ngày tập trung học sinh khoảng 5 ngày, nhà trường có phối hợp với ngành y tế, phun thuốc hết các lớp. Ngày hôm sau, các thầy cô giáo đến trường để dọn dẹp phòng học, vệ sinh đồ dùng học tập, dạy học để chào đón năm học mới một cách an toàn" - bà Điệp cho biết.

CDC Cần Thơ khuyến cáo, người dân giữ vệ sinh cá nhân, bàn tay sạch; người lớn có thể mang mầm bệnh và lây cho trẻ, do đó khi từ ngoài đường về nhà phải vệ sinh tay sạch sẽ trước khi tiếp xúc với trẻ; ăn uống sạch, ở sạch.

Đối với các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ tập trung và hộ gia đình có trẻ dưới 6 tuổi thì người trông giữ cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ; trẻ bị bệnh tay chân miệng phải được cách ly ít nhất 10 ngày, kể từ khi khỏi bệnh; không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác.

Đối với phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, người dân, gia đình, nhà trường cần diệt lăng quăng, diệt muỗi, dọn dẹp vật phế thải, vệ sinh trong và ngoài nhà, trường; ngủ mùng kể cả ban ngày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn