MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường THCS Trọng Điểm, TP Hạ Long luôn đứng đầu toàn tỉnh Quảng Ninh về chất lượng giáo dục - đào tạo. Ảnh: Trường THCS Trọng Điểm

Trường cấp 2 công lập dự kiến thu học phí gần 1 triệu đồng/tháng ở Quảng Ninh kiểm tra năng lực thi đầu vào

Nguyễn Hùng LDO | 04/06/2024 09:52

Quảng Ninh - Trong khi các trường cấp 2 khác tuyển sinh đầu vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển thì THCS Trọng Điểm, TP Hạ Long sẽ kết hợp cả phương thức xét tuyển thành tích học tập với kiểm tra năng lực của các thí sinh. Đây là trường công lập đầu tiên ở Quảng Ninh dự kiến tự chủ kinh phí chi thường xuyên, với mức thu học phí gần 1 triệu đồng/tháng/học sinh.

UBND TP Hạ Long vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2024 - 2025 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, phương thức tuyển sinh đối với lớp 6 các trường có cấp THCS (trừ lớp 6 song ngữ tiếng Pháp tại Trường THPT Hòn Gai, lớp 6 Trường THCS Trọng Điểm), các trường đều tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

Riêng Trường THCS Trọng Điểm sẽ thực hiện phương án xét tuyển kết hợp với kiểm tra năng lực nếu số học sinh đăng ký dự tuyển nhiều hơn chỉ tiêu và thực hiện phương án xét tuyển nếu số học sinh đăng ký dự tuyển không nhiều hơn chỉ tiêu.

Đây được coi là trường cấp 2 công lập có chất lượng giáo dục - đào tạo tốt nhất tỉnh Quảng Ninh nên lượng thí sinh đăng ký thi đầu vào rất đông, lên tới hàng nghìn thí sinh trong mỗi đợt tuyển sinh trong khi chỉ tiêu giới hạn.

Được biết, dự kiến năm 2024-2025, trường này được giao chỉ tiêu tuyển sinh 450 học sinh vào lớp 6 nhưng đến cuối tháng 5.2024 đã có khoảng 1.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Trường THCS Trọng Điểm, TP Hạ Long dự kiến là trường công lập cấp 2 đầu tiên ở Quảng Ninh tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên ngay trong năm học tới.

Theo định mức kinh tế kỹ thuật gồm các chi phí cho con người, nghiệp vụ chuyên môn, chi phí trích lập các quỹ..., mức thu học phí của trường sẽ là 960.000 đồng/tháng/học sinh.

Năm học 2023-2024, Trường THCS Trọng Điểm đã tự chủ 31% kinh phí chi thường xuyên (số người làm việc 73; trong đó hưởng lương từ ngân sách 48 người; hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp 25 người).

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, thành phố đã thực hiện tự chủ một phần kinh phí thường xuyên với 43/68 cơ sở giáo dục các cấp, với mức từ 10% - 31%. Nhờ vậy, năm học 2023-2024, ngân sách của thành phố cho các trường công lập tiết kiệm được khoảng 82 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn