MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sinh viên Đại học Điện lực tự tin với kiến thức thu nhận được ở trong trường. Ảnh: BM

Trường Đại học Điện lực: Đẩy mạnh quốc tế hóa Chương trình đào tạo

Bình Minh LDO | 29/03/2019 17:38
Để hiện thực hóa mục tiêu là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội, thời gian qua Đại học Điện lực đã đẩy mạnh quốc tế hóa Chương trình đào tạo (CTĐT). Đây là Chương trình tạo dấu ấn trong việc nâng chất lượng đào tạo của nhà trường lên tầm cao mới.

Theo kịp xu thế cuộc cách mạng CN 4.0

Một trong những nhân tố tạo nên sự thành công trong việc cải tiến chất lượng các CTĐT của trường là tiếp thu những tinh hoa của các CTĐT tiên tiến của các trường ĐH danh tiếng trên thế giới. 5 năm qua, có hàng trăm lượt cán bộ giảng viên và SV của trường đã được tham gia học tập, giao lưu trao đổi học thuật với các trường ĐH danh tiếng của Mỹ, Pháp, Đức, Canada, Úc, Trung Quốc…

Theo đó, các CTĐT của nhà trường đã được các đối tác công nhận. Cụ thể, ĐH Deakin (Úc) công nhận tín chỉ 3 chuyên ngành (Hệ thống điện; Công nghệ phần mềm; Quản trị và an ninh mạng) đào tạo đại học của trường.  ĐH Điện lực Thượng Hải (Trung Quốc) công nhận chương trình đào tạo các ngành Kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật nhiệt. SV chính quy của ĐH Điện Lực sau khi hoàn thành các môn học trong 2 năm đầu thuộc các ngành được trường đối tác công nhận tín chỉ, nếu có nguyện vọng và đạt yêu cầu về ngoại ngữ sẽ dễ dàng được chuyển tiếp sang trường đối tác để tiếp tục hoàn thành khóa học và được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định nước sở tại.

Cơ hội lớn cho sinh viên

ĐHĐL Thượng Hải là một trong hai trường hàng đầu của Trung Quốc đào tạo mũi nhọn về ngành điện. Giữa hai trường có lịch sử hợp tác lâu đời, từ năm 2009 đến nay hai bên đã phối hợp cấp học bổng và đào tạo cho hàng trăm sinh viên VN theo học các khóa học. Hằng năm, ĐH Điện lực gửi các SV chuyển tiếp sang ĐHĐL Thượng Hải để theo học các chuyên ngành theo các hình thức hợp tác

Nguyễn Văn Hải - Cựu SV ĐH Điện lực Thượng Hải – cho biết, mình thấy không sai lầm vì đã lựa chọn học tập tại Thượng Hải sau 1 năm học tiếng Trung tại ĐH Điện lực. Nếu nỗ lực học tập, tiếp nhận kiến thức từ bên đó, bạn sẽ thu được kết quả không tồi. Hiện tại mình là kỹ sư trong nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân I, cơ hội này do trường ĐHĐL Thượng Hải giới thiệu ngay sau khi mình ra trường. Công việc hiện tại ổn định với mức lương rất tốt.

Còn Tống Nguyên Tuấn cũng là cựu SV ĐHĐL Thượng Hải thì tâm sự, tôi là một người may mắn theo học hệ thạc sỹ tại trường đó. Trong 3 năm học tập và nghiên cứu tại đây, tôi luôn vững tâm học tập để hoàn thành chương trình thạc sỹ với kết quả khả quan. Hiện nay tôi đã có được công việc tốt trong một tập đoàn viễn thông quốc tế. Công việc này cũng do ĐHĐL Thượng Hải giới thiệu và tôi hài lòng về việc đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn