MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các trường học phải thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch khi đón học sinh trở lại trường. Ảnh: Hải Nguyễn

Trường học ở Hà Nội gấp rút chuẩn bị đón học sinh trở lại trường

Thiều Trang LDO | 01/12/2021 09:55

Hà Nội - Nhiều trường Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất  và lên phương án đón học sinh trở lại lớp học. Đa số các trường đều khẳng định, trường học đã sẵn sàng, chỉ chờ "lệnh" mở cửa. 

Khẩn trương rà soát các điều kiện an toàn

Chia sẻ về công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, cô Trần Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT Minh Khai (huyện Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, nhà trường đã xây dựng phương án, sẵn sàng mở cửa trường học đón học sinh.

"Nhà trường đã giao tổ bảo vệ vẽ chỉ vôi phân luồng học sinh đến trường, đồng thời tổng vệ sinh và khử khuẩn tất cả phòng học, sân trường, nhà vệ sinh. Nhà trường cũng thực hiện tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh thực hiện quy tắc 5K trước, trong và sau khi đến trường, chủ động sử dụng đồ dùng cá nhân như chai nước.

Trong quá trình đón học sinh, nhà trường sẽ tiến hành đo thân nhiệt. Lúc học sinh tan học sẽ phân luồng, quy định giờ tan của từng lớp, tránh trường hợp tập trung đông người. Hiện 1827/1886 học sinh đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Vì vậy, nhà trường rất sẵn sàng đón học sinh trở lại" - cô Thủy chia sẻ.

Tương tự, tại Trường THPT Đan Phượng (huyện Đan Phượng, Hà Nội), cô Hoàng Thị Hồng Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, nhà trường đã sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học, mọi khó khăn sẽ cố gắng khắc phục.

Theo đó, nhà trường đã triển khai tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, đồng thời xây dựng chi tiết quy trình đón học sinh trở lại trường và đã được UBND thị trấn Phùng phê duyệt.

"Quy trình đón học sinh trở lại trường đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn liên ngành của Sở GDĐT Hà Nội và Sở Y tế cũng như văn bản chỉ đạo của huyện.

Hiện nay, quan trọng nhất là công tác tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh. Vì vậy, chúng tôi đã có kế hoạch họp cơ quan để tiếp tục tập huấn các phương án và quy trình đón học sinh. Theo đó, nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh sớm nhất để bàn bạc về vấn đề phối hợp đón học sinh trở lại trường an toàn" - cô Ngọc thông tin.

Xây dựng song song 2 phương án dạy học trực tiếp và gián tiếp

Với phương châm thực hiện nhiệm vụ kép vừa giảng dạy, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, các trường học đã chủ động xây dựng song song 2 phương án dạy học trực tiếp và gián tiếp.

Khẳng định tiêu chí tiên quyết hiện nay là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cô Trần Thị Bích Hợp - Hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, nhà trường luôn sẵn sàng 2 phương án, một là dạy học trực tuyến, hai là dạy học trực tiếp.

"Nhà trường luôn đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực,... theo đúng hướng dẫn liên ngành. Chúng tôi sẵn sàng mở cửa đón học sinh trở lại trường ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố" - cô Hợp thông tin.

Còn tại Trường THPT Hoài Đức A (Hoài Đức, Hà Nội), ông Nguyễn Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, ngoài việc đảm bảo cơ sở vật chất, nhà trường đã xây dựng song song 2 phương án dạy học trực tiếp và gián tiếp.

Những học sinh đủ điều kiện đến trường sẽ học trực tiếp, những học sinh vì lý do khách quan như F0 hoặc sống ở vùng không an toàn sẽ học trực tuyến.

Trước đó, chiều 29.11, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu khẩn trương ban hành kế hoạch tổ chức đưa học sinh khối 10, 11, 12 và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trở lại trường học.

Trước mắt là ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2; trong 14 ngày tính đến 30.11.2021 không có ca F0 trong cộng đồng. Thời gian thực hiện là từ đầu tháng 12.2021, có thể xem xét từ ngày thứ hai - 6.12.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn