MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh Trường THCS Tân Châu (Khoái Châu, Hưng Yên) học online trong khu cách ly tập trung.

Trường học thời dịch COVID-19: "Nóng" như bục giảng online

Đặng Chung LDO | 20/05/2021 18:58
Tại nhiều “điểm nóng” về dịch COVID-19, có những bục giảng online cũng “nóng rẫy", khi không khí học tập, ôn thi được giáo viên, học sinh duy trì, kể cả trong các khu cách ly.

Đi “lượm bảng”, “hứng sóng” để duy trì việc dạy học

Đi lượm bảng và phấn trong khu cách ly làm giáo cụ, kê ghế ra ngoài cửa để hứng sóng; đang dạy thì gói data di động hết, phải tức tốc mua thêm dung lượng để kết nối với học sinh…

Đây là những cách mà cô Khúc Hồng Quý – giáo viên Trường THPT Thuận Thành 1 (Bắc Ninh) và nhiều giáo viên của trường đã và đang sử dụng để dạy học trực tuyến trong thời gian phải đi cách ly tập trung phòng dịch. Thầy cô tận dụng mọi cách để duy trì việc dạy và học, bất kể trong hoàn cảnh nào, thiếu thốn ra sao. “Tuy mạng yếu, nhưng tinh thần cao”- cô Quý lạc quan vậy.

Từ khu cách ly ở "điểm nóng" Thuận Thành, các lớp học online của cô Khúc Hồng Quý và đồng nghiệp vẫn đều đặn diễn ra. Ảnh: GVCC

Nhớ lại ngày đầu mới vào khu cách ly, khi gọi điện về nhà hỏi thăm, mấy mẹ con đều khóc. Chồng cô là bộ đội, đang tham gia công tác chống dịch không về nhà được, nên cô gửi lại con cho ông bà để vào khu cách ly, sau khi học sinh của trường bị mắc COVID-19.

Vốn là người sống lạc quan, những lo lắng, khó khăn đã nhanh chóng được cô chuyển thành động lực, để truyền cảm hứng tích cực cho người thân, đồng nghiệp và chính học trò của mình.

Hằng ngày, đều đặn cô Quý thực hiện 1-2 ca dạy lớp 10 và ôn thi cho lớp 12 theo thời khóa biểu của trường. Vẫn tiếng gọi học sinh trả lời, những điều nhắc nhở, nhưng nó không diễn ra trên những bục giảng quen thuộc, mà trên lớp học online, nơi cô trò tương tác với nhau qua màn hình máy tính. Thi thoảng, cô làm thơ, đọc cho đồng nghiệp và học trò nghe, để tinh thần cùng đi lên.

Dù khó khăn, nhưng những lớp học online của 37 giáo viên của Trường THPT Thuận Thành 1 (Bắc Ninh) vẫn đều đặn diễn ra. Không khí học tập sôi nổi dù trong hoàn cảnh nào. Ảnh: GVCC

Đến nay Trường THPT Thuận Thành số 1 có 8 ca mắc COVID-19, trong đó có một giáo viên và 7 học sinh. Hiện 37 thầy cô và 259 em học sinh phải cách ly tập trung tại nhiều điểm trong tỉnh Bắc Ninh. Thầy cô mỗi người một hoàn cảnh, người có con nhỏ, người có chồng/hoặc vợ đang công tác xa, hoặc đang ở tuyến đầu chống dịch… nhưng tinh thần “tạm dừng đến trường không dừng việc học” luôn được duy trì.

21 ngày đi cách ly, với thầy cô Trường Thuận Thành, chỉ như một kỳ nghỉ hè đặc biệt để thử thách tinh thần vượt khó, để thấy đoàn kết và yêu thương nhau hơn.

Điều mong mỏi còn lại là có sự chung tay, đồng hành của xã hội, tổ chức, để ít nhất, điều ước của thầy cô về việc “có đường truyền ổn định” để những bục giảng, lớp học online luôn được duy trì kết nối… sẽ thành sự thực.

Lớp học online đặc biệt

Còn với cô Nguyễn Thị Hằng (giáo viên Trường THCS Tân Châu, Hưng Yên), khi biết tin mình thuộc diện F1, phải đi cách ly tập trung, sau những phút bịn rịn khi phải tạm xa đứa con hơn 1 tuổi, cô không quên mang theo hành trang là chiếc máy tính để có thể duy trì việc dạy và học.

Một tuần qua, đều đặn, lớp học online của cô Hằng diễn ra. Cô ngồi giảng bài trong khu cách ly, còn trò ngồi học tại nhà, tương tác với nhau qua Internet.

This browser does not support the video element.

Lớp học online đặc biệt trong khu cách ly ở Hưng Yên. Video: Quách Du-Linh Chi

“Tôi vẫn nhớ ngày học sinh của trường trở thành F0, mình là F1, đương nhiên là rất lo lắng. Tôi thu dọn hành lý và vội vàng theo xe để đến khu cách ly. Các con nhìn theo khóc đòi mẹ, lúc đó mình chỉ biết gạt nước mắt.

Nhưng chỉ sau 1 ngày, cảm giác lo lắng hay nhớ nhà đã nhường chỗ cho sự khẩn trương, cấp tập để tổ chức các lớp học online cho học sinh. Ngay tại khu cách ly Trường ĐH sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có một lớp học online đặc biệt, dành riêng cho các em học sinh lớp 7 của Trường THCS Tân Châu.

Còn tôi và một số giáo viên khác, vừa làm nhiệm vụ thay cha mẹ chăm sóc các em, vừa duy trì việc dạy học. Và rất mừng, hôm nay - 20.5, thầy trò chúng tôi đã hoàn thành những bài kiểm tra cuối học kỳ II theo hình thức trực tuyến đầu tiên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm học dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào” – cô Hằng chia sẻ.

Bục giảng online “nóng” như COVID

Nếu dịch COVID-19 đang nóng và diễn biến phức tạp, thì trên khắp cả nước, không khí của những “giảng đường online”, lớp học trực tuyến cũng “nóng” như COVID.

Ở bậc phổ thông, nhờ duy trì dạy học trực tuyến, kiểm tra học kỳ online mà kế hoạch năm học được đảm bảo tiến độ, nhiều địa phương kết thúc năm học trước 31.5 như kế hoạch.

Còn với bậc đại học, để đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp của sinh viên, nhiều trường đã chủ động, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới.

This browser does not support the video element.

Sáng tạo các hình thức kiểm tra, đánh giá học sinh, sinh viên trong mùa dịch. Video: Đặng Chung-Lê Nam

Sau dạy học online, thì nhiều trường đại học bắt đầu thử nghiệm việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến để sinh viên có thể ra trường đúng hạn. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mạị và nhiều trường khác đã thực hiện thành công việc này.

Không khí duy trì việc dạy và học trong những ngày tháng 5 của thầy và trò trên cả nước cũng chứng minh một điều, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu chủ động và sáng tạo, thì mọi khó khăn có thể vượt qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn